Thị trường

IATA: Xăng dầu rẻ, USD mạnh, hàng không toàn cầu sẽ 'thắng đậm'

(VNF) - Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) ước tính, ngành hàng không toàn cầu sẽ đạt lợi nhuận kỷ lục 36,3 tỷ USD trong năm 2016 nhờ nhiên liệu rẻ và đồng USD mạnh.

IATA: Xăng dầu rẻ, USD mạnh, hàng không toàn cầu sẽ 'thắng đậm'

Trong cuộc họp báo ngày thứ Năm 10/12, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cho biết lợi nhuận toàn ngành hàng không sẽ tăng 10% lên mức kỷ lục 36,3 tỷ USD trong năm 2016, do nhiên liệu giá rẻ và một nền kinh tế Mỹ lạc quan, USD tăng.

IATA cũng ước tính lợi nhuận ngành hàng không thế giới sẽ đạt 33 tỷ USD trong năm nay, tăng 3,7 tỷ USD so với ước tính hồi tháng 6 ở mức 29,3 tỷ USD, mức này cũng gần gấp đôi so với  mức 17,4 tỷ USD đạt được trong năm 2014.

Các hãng hàng không Bắc Mỹ sẽ dẫn đầu về lợi nhuận và chiếm hơn một nửa tổng lợi nhuận ngành hàng không toàn cầu trong cả hai năm 2015 và 2016, IATA cho biết.

Các hãng hàng không châu Âu có thể sẽ đạt 6,9 tỷ USD lợi nhuận trong năm 2015 và 8,6 tỷ USD trong năm 2016, IATA cho biết, với sự trợ giúp từ giá dầu và nhu cầu đi lại gia tăng trên các tuyến Bắc Đại Tây Dương.

Các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương ước tính tăng lợi nhuận từ 5,8 tỷ USD năm nay lên 6,6 tỷ USD trong năm 2016, mặc dù lợi nhuận tổng thể trên mỗi hành khách dự báo trung bình 5,13 USD, vẫn thua xa con số của 21,44 USD và 8,80 USD tương ứng tại Mỹ và châu Âu.

Trong khi đó, IATA đã giảm ước tính lợi nhuận cho năm 2015 tại các hãng hàng không Trung Đông xuống còn 1,4 tỷ USD, giảm từ mức dự đoán 1,8 tỷ USD, do các hãng hàng khnhỏ hơn đang phải chịu tác động của nguồn thu từ dầu thấp, chính trị và xung đột tôn giáo. Lợi nhuận ngành hàng không tại khu vực này có thể phục hồi lên 1,7 tỷ USD vào năm 2016, IATA cho biết

Tuy nhiên, châu Phi vẫn khu vực kém nhất về lợi nhuận và có thể chịu lỗ 300 triệu USD dự báo cho năm 2015 và 100 triệu USD trong năm 2016 do các nền kinh tế vẫn còn yếu, du lịch đang gặp khó khăn do bất ổn chính trị và cạnh tranh ngày càng căng thẳng trên thị trường quốc tế khi các hãng nước ngoài đã gia tăng thêm các tuyến châu Phi hơn.

Sự sụt giảm mạnh của giá dầu, một thùng dầu Brent đã giảm xuống dưới ngưỡng 40 USD mỗi thùng trong tuần này, kéo theo chi phí nhiên liệu ngành hàng không dự kiến sẽ chiếm 20,5% tổng chi phí, thấp hơn so với năm 2014, ngay cả khi lượng tiêu thụ tăng. IATA ước tính các hãng hàng không toàn cầu sẽ chi 180 tỷ USD vào nhiên liệu trong năm nay. Chi phí nhiên liệu sẽ giảm thêm 24,7% tại mức 135 tỷ USD trong năm 2016.

IATA cũng dự kiến sẽ có ​​3,6 tỷ hành khách tham gia các chuyến bay trong năm nay và 3,8 tỷ hành khách trong năm tiếp theo.

Tin mới lên