Tài chính quốc tế

IS dọa ‘thả bom’ World Cup, Nga triển khai dàn phòng thủ tên lửa

(VNF) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cảnh báo đã tiến hành lắp đặt bom và rocket chống tăng vào máy bay không người lái nhằm tấn công World Cup 2018. Nga cho hay quân đội nước này đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới nâng cấp tại Kazakhstan.

IS dọa ‘thả bom’ World Cup, Nga triển khai dàn phòng thủ tên lửa

IS đe dọa tấn công World Cup 2018.

Mới đây, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đăng một số hình ảnh trên Telegram đe dọa đã lên kế hoạch tấn công chi tiết nhằm vào giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2018) tổ chức tại Nga từ 14/6-15/7 tới đây.

Theo đó, phiến quân đã tiến hành lắp đặt bom và rocket chống tăng vào máy bay không người lái và âm mưu thả xuống cầu thủ và khán giả trong thời gian diễn ra các trận đấu.

Chuyên gia Elad Ezrachi thuộc công ty giám sát internet Sixgill nhận định: "Nếu phiến quân IS sử dụng công nghệ này để tấn công khủng bố nhằm vào World Cup, hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm khốc".

Máy bay không người lái mang rocket chống tăng được IS âm mưu sử dụng tấn công World Cup 2018.

Trước đó, tin từ nhiều cơ quan tình báo các nước cho biết tổ chức khủng bố IS đang lên kế hoạch tấn công World Cup 2018 diễn ra tại Nga.

Tờ Clarin và Infobae tại Nam Mỹ sau đó còn phát hiện một tấm ảnh chế rất rùng rợn, với hình siêu sao Lionel Messi bị cầm tù sau song sắt, gương mặt xuất hiện vết máu dài một bên mắt, kèm theo nội dung đe dọa World Cup 2018. Bức hình này được cho rằng thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ngoài ra, nhóm IS còn phát tán thêm tấm hình một tay súng với khẩu AK-47 và chất nổ chuẩn bị được kích hoạt đứng từ xa theo dõi sân Luzhniki, một trong những địa điểm diễn ra World Cup 2018. Động thái này như lời dọa dẫm sẽ tấn công ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.

IS đã đăng tải nhiều bức ảnh nhằm ẩn ý rằng sẽ tấn công World Cup 2018 tại Nga.

Theo AS, nhóm khủng bố Nhà Nước Hồi giáo coi Nga là một trong những kẻ thù lớn nhất sau Mỹ. Quân đội của nước chủ nhà World Cup 2018 đã can thiệp vào chiến tranh Syria từ năm 2015 để hỗ trợ chính quyền Damascus.

Đây cũng không phải lần đầu tiên nhóm IS đe dọa tấn công World Cup 2018 được tổ chức tại Nga. Trước đó, IS đăng tải một bức ảnh tạo ra sự quan ngại sâu sắc với những nhà tổ chức World Cup và người hâm mộ. Bức ảnh có hình một tên khủng bố cầm súng bên cạnh biểu tượng của World Cup 2018. Tấm hình này xuất hiện ngay tại Volgograd Arena, một sân vận động ở miền nam nước Nga.

Nga chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó

Mới đây, thiếu tướng Andrey Prikhodko, chỉ huy cấp cao lực lượng phòng không vũ trụ Nga tuyên bố: "Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới được nâng cấp đã hoàn thành nhiệm vụ và nhắm trúng một mục tiêu thông thường vào thời điểm quy định".

Theo ông Prikhodko, hệ thống phòng thủ tên lửa nói trên được thiết kế để bảo vệ thủ đô Moscow trước các cuộc tấn công trên không và từ vũ trụ.

Hồi tháng 2, quân đội Nga cũng tuyên bố thử thành công mẫu tên lửa đánh chặn cải tiến cho hệ thống phòng thủ A-135 tại bãi phóng Sary-Shagan ở Kazhakstan.

Trước đó, lo ngại với những đe dọa từ khủng bố, cơ quan An ninh Liên bang (FSB) cũng đã lên kế hoạch sử dụng cả MiG-28 và MiG- 29, cùng hệ thống phòng không S-400 bảo vệ World Cup 2018.

Nga tuyên bố thử thành công mẫu tên lửa đánh chặn cải tiến cho hệ thống phòng thủ A-135.

Theo đó, sẽ có ít nhất 4 máy bay phản lực và hai trực thăng liên tục hoạt động trên bầu trời trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Đó là chưa kể hệ thống phòng không S-400 cũng tham gia việc bảo vệ World Cup 2018. Tất cả các vũ khí này đều trong trạng thái sẵn sàng hành động khi phát hiện "sự cố", bảo vệ "vòng ngoài" còn có hàng loạt pháo 30mm.

Nga cũng lập kế hoạch tiến hành diễn tập với các tình huống tấn công bằng vũ khí hóa học tại các đại điểm đông người như: ga tàu, bến xe,... Việc chuẩn bị hết sức khẩn trương vì hồi tháng 10-2017, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phát tán trên mạng hình ảnh cầu thủ Lionel Messi đứng sau song sắt với một mắt bị chảy máu, nhằm đe dọa người hâm mộ bóng đá có ý định đến Nga. Sau đó, IS cũng gửi thêm một số hình ảnh đe dọa sự kiện này.

> Để cân bằng, Nga tiếp tục trục xuất hơn 50 nhà ngoại giao Anh

Tin mới lên