Thị trường

Kênh nào, đài nào phát sóng trực tiếp World Cup 2018?

(VNF) - VTV đã chính thức mua bản quyền phát sóng tất cả 64 trận đấu của World Cup 2018 diễn ra tại Nga. Vậy những đài nào, kênh truyền hình nào phát sóng trực tiếp World Cup?

Kênh nào, đài nào phát sóng trực tiếp World Cup 2018?

World Cup 2018 tổ chức ở đâu, phát trực tiếp trên kênh nào?

VTV phát trực tiếp World Cup 2018 trên VTV2, VTV3, VTV6 và nhiều kênh khác

Tối muộn 8/6, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã hoàn tất thương vụ mua bản quyền phát sóng  World Cup 2018 trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, 64 trận đấu của World Cup 2018 sẽ được kênh truyền hình VTV2, VTV3, VTV6 phát sóng trực tiếp trên truyền hình cáp, truyền hình analog 

Do đã mua bản quyền chính thức nên VTV sẽ độc quyền sở hữu bản quyền World Cup 2018 trên tất cả các hạ tầng truyền hình, OTT, di động. Tuy nhiên, VTV không độc quyền quyền phát thanh và được quyền chia sẻ bản quyền World Cup 2018.

LỊCH PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP WORLD CUP 2018 TRÊN CÁC KÊNH CỦA VTV 

Toàn bộ 64 trận đấu diễn ra tại Nga sẽ được phát trực tiếp trên kênh VTV6

Trực tiếp World Cup trên 5 kênh bóng đá của VTVcab

Đặc biệt, hệ thống đầu thu HD của VTVcab với 5 kênh bóng đá được người hâm mộ yêu thích cũng sẽ phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu World Cup 2018 trên 5 kênh, gồm: Thể thao TV, Bóng đá TV, Thể thao TV HD, Bóng đá TV HD, Thể thao Tin tức HD.

Theo tin mới nhất, tập đoàn Vingroup và Viettel đã góp tiền cùng VTV hoàn tất thương vụ mua bản quyền World Cup 2018 lên tới 340 tỷ đồng này.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018 sẽ khởi tranh tại Nga từ ngày 14/6 tới ngày 15/7, quy tụ 32 đội bóng đến từ các cường quốc bóng đá hàng đầu thế giới. Sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm/lần, World Cup 2018 sẽ được khai mạc tại sân vận động (SVĐ) Luzhniki, Matxcova, Nga. Và cũng tại chính SVĐ này sẽ diễn ra trận chung kết, để xác định quốc gia nào sẽ nắm giữ “vương miện” của môn thể thao vua.

>>> Xem thêm: VTV chính thức mua được bản quyền phát sóng World Cup 2018

Lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ được tổ chức tại SVĐ Luzhniki thuộc thủ đô Moscow vào lúc 22h ngày 14/6/2018. Trận đấu đầu tiên trong ngày khai mạc là đội chủ nhà Nga gặp ĐT Saudi Arabia.

Danh sách 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018

World Cup 2018 có tất cả 32 đội bóng tham dự, được chia làm 8 bảng đấu với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội xuất sắc nhất lọt vào vòng 1/8.

Bảng A: Nga, Saudi Arabia, Ai Cập, Uruguay.

Bảng B: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ma rốc, Iran

Bảng C: Pháp, Australia, Peru, Đan Mạch

BảngD: Argentina, Iceland, Croatia, Nigeria

Bảng E: Brazil, Thụy Sĩ, Costa Rica, Serbia

Bảng F: Đức, Mexico, Thụy Điển, Hàn Quốc

Bảng G: Bỉ, Panama, Tunisia, Anh Bảng

>>> Xem thêm: Lịch thi đấu World Cup 2018 mới nhất, chi tiết nhất của 32 đội tuyển

Bài hát chính thức của World Cup 2018 (World Cup Song)

World Cup 2018 sẽ có 2 bài hát chính đó là bài “Colors” được hát bằng tiếng Anh và bài “Đội 2018” sẽ được các ca sĩ người Nga biểu diễn.

Bài hát chính thức của FIFA World Cup 2018 có tên là Colors.

Ca khúc chính thức của World Cup 2018 có tên là Colors do ca sĩ người Mỹ Jason Derulo tự sáng tác và thể hiện trong đêm khai mạc vào ngày 14/6/2018 tại SVĐ Luzhniki tại thủ đô Moscow.

Bài hát gửi thông điệp từ FIFA kết hợp với sự thống nhất nền văn hóa giữa các dân tộc trên thế giới. Phần điệp khúc được giới chuyên gia đánh giá rất cao và gửi ý nghĩa rõ nhất về niềm tự hào về màu cờ sắc áo của các đội tuyển quốc gia.

Xem thêm: Dự đoán sốc về đội tuyển vô địch World Cup

Bài hát chính thức của World Cup 2018 tới từ nước chủ nhà là “Đội 2018” (Team 2018).

Ngoài bài hát trên, nước chủ nhà cũng công bố ca khúc chính thức do các nghệ sĩ Nga biểu diễn mang tên: “Đội 2018” (Team 2018). Đây cũng là bài hát rất hay với thông điệp rõ ràng là kết nối tình đoàn kết giữa những con người trên toàn thế giới bằng lòng yêu thương.

>>> Xem thêm: Vingroup tài trợ 5 triệu USD cho VTV mua bản quyền phát sóng World Cup 2018

Linh vật World Cup 2018 là con gì?

Trong cuộc bầu chọn để tìm ra linh vật World Cup 2018, chú sói Zabivaka đã dành được hơn một nửa phiếu bầu với 53% tổng số phiếu và trở thành biểu tượng của World Cup năm nay.

Linh vật World Cup 2018 khá đặc biệt. Bởi đây là linh vật World Cup đầu tiên được lựa chọn từ trưng cầu ý kiến, sở thích của trẻ em.  

Lý do giúp sói Zabivaka trở thành linh vật World Cup 2018 là sói Zabivaka mang đậm bản chất với sự quyến rũ. Cùng với đó là niềm đam mê cháy bỏng với quả bóng tròn. Đây là điểm mạnh để nó trở thành linh vật World Cup 2018. Ngoài ra, sói Zabivaka luôn thân thiện với tất cả mọi người.

Xem thêm: Vingroup tài trợ 5 triệu USD cho VTV mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 

Tin mới lên