Tiêu điểm

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể 'áp chót' với 107 tín nhiệm thấp

(VNF) - Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa được công bố, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể nhận được 142 phiếu tín nhiệm cao tương ứng 29,28%; 221 phiếu tín nhiệm tương ứng 45,57% và 107 phiếu tín nhiệm thấp tương ứng 22,06%.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể 'áp chót' với 107 tín nhiệm thấp

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Với kết quả này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đứng áp chót về số phiếu tín nhiệm thấp, ngay sau Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Xem thêm >>> Lấy phiếu tín nhiệm: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ 'đội sổ' với 137 phiếu tín nhiệm thấp

Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Sóc Trăng.

Ông Thể sinh ngày 27/11/1966 tại xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Ông từng học tại Đại học Giao thông đường bộ Moskva (Liên bang Nga) chuyên ngành Cầu đường bộ, có bằng tiến sĩ ngành Giao thông vận tải đường bộ.

Năm 1992, ông là kỹ sư xây dựng giao thông, cán bộ kỹ thuật Công ty Dịch vụ thiết bị vật tư giao thông - thủy lợi huyện Tháp Mười. 3 năm sau đó, ông là trợ ký thiết kế Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp.

Năm 1998- 2004, ông lần lượt giữ các chức vụ như Phó giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp, Phó giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng giao thông, tỉnh Đồng Tháp.

Vào năm 2005, ông Thể được bổ nhiệm vào chức vụ Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp.

Năm 2010, ông giữ chức vụ Phó bí thư rồi Bí thư Huyện ủy Tân Hồng và được bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra hiện trường dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang.

Một năm sau, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Năm 2012, ông được HĐND tỉnh Đồng Tháp bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh này.

Tháng 6/2013, khi đang là Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Thể làm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013 - 2015.

Đến năm 2015, tại Đại hội Đảng tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Năm 2016, ông Nguyễn Văn Thể được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Đồng thời, ông Thể trúng cử làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Vào cuối tháng 10/2017, ông được miễn nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng sau khi cựu Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng thay thế ông.

Cũng trong tháng 10 này, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam thay ông Trương Quang Nghĩa. Sau đó, Chủ tịch nước đã ký quyết định bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 25/12/2017, ông Nguyễn Văn Thể được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.

>>> Xem thêm Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Tin mới lên