Tài chính

Khai trương sàn chứng khoán, Myanmar tham vọng sớm đuổi kịp TP.HCM

(VNF) - Ngày 9/12, Myanmar đã chính thức khai trương sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên của nước này.

Khai trương sàn chứng khoán, Myanmar tham vọng sớm đuổi kịp TP.HCM

Ngày 9/12, sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên của Myanmar - Sàn giao dịch chứng khoán Yangon (YSX) đã chính thức được khai trương, với danh sách niêm yết gồm 6 công ty trong nước, có số vốn đầu tư ước tính 24 triệu USD.

Việc đưa YSX vào hoạt động được coi sẽ là một cột mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa của Myanmar, quốc gia Đông Nam Á bắt đầu mở cửa nền kinh tế từ năm 2011 sau nhiều thập kỷ nằm dưới sự lãnh đạo của quân đội. YSX được cho là sẽ tạo thuận lợi hơn cho các công ty của Myanmar huy động vốn, đồng thời kích thích nền kinh tế còn non trẻ của quốc gia Đông Nam Á phát triển. 

Hiện sàn giao dịch này đang hoạt động dưới sự điều hành của liên doanh gồm Viện nghiên cứu Daiwa, Tập đoàn giao dịch chứng khoán Nhật Bản và Ngân hàng Kinh tế Myanmar.

Trong bài phát biểu khai trương Sàn chứng khoán Yangon (YSX), Bộ trưởng Tài chính Myanmar Win Shein cho biết sàn giao dịch chứng khoán mới của Myanmar sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi cho các cơ hội đầu tư trong nước, thúc đẩy nền kinh tế Myanmar. 

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng để thị trường chứng khoán Myanmar phát triển nhanh và lành mạnh, cần phải có các quy định minh bạch và chặt chẽ hơn mà hiện nay Myanmar vẫn còn thiếu. 

Hiện Myanmar chưa có quy định nào về công bố thông tin doanh nghiệp, quyền bầu của cổ đông, hay các cuộc họp cổ đông thường niên của doanh nghiệp niêm yết. Hơn nữa, Myanmar cũng chưa có luật cho phép người nước ngoài đầu tư cổ phiếu ở nước này.

"Trong dài hạn, chúng tôi hy vọng thị trường chứng khoán Myanmar có thể kích thích sự phát triển của thị trường nợ, điều mà các công ty quốc tế sẽ quan tâm", ông Petter Furberg, Giám đốc điều hành của Telenor Myanmar phát biểu với CNBC.

Theo CNBC, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) của Việt Nam hiện là sàn giao dịch chứng khoán sơ khai sôi động nhất khu vực, với 300 cổ phiếu niêm yết và tổng giá trị vốn hóa 19,2 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Myanmar, Maung Maung Thein kỳ vọng YSX sẽ đuổi kịp HOSE trong vòng 3 năm, nhưng các chuyên gia nói rằng mục tiêu này là quá tham vọng.

Trong khi đó, ông Romain Caillaud, Giám đốc cấp cao Công ty tư vấn toàn cầu FTI Consulting tin rằng YSX sẽ hoạt động tốt hơn sàn giao dịch chứng khoán của Campuchia và Lào và có thể bắt kịp Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM của Việt Nam trong 5-10 năm tới.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Myanmar, Maung Maung Thein, các hoạt động giao dịch trên YSX sẽ được bắt đầu vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3/2016. 

Tin mới lên