Tài chính quốc tế

Kinh tế trì trệ, Nhật hoãn tăng thuế tiêu dùng tới năm 2019

(VNF) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã trình bày trước quốc hội kế hoạch hoãn nâng thuế tiêu dùng tại quốc gia này tới năm 2019.

Kinh tế trì trệ, Nhật hoãn tăng thuế tiêu dùng tới năm 2019

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại phiên họp của Hạ viện ngày 31/5. Ảnh: Bloomberg

Trước đó, kế hoạch này đã được Thủ tướng Abe đưa ra thảo luận với Bộ trưởng Tài chính Taro Aso và Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do Sadakazu Tanigaki. Theo kế hoạch, việc tăng thuế sẽ tạm hoãn đến tháng 10/2019 thay cho kế hoạch tăng thuế trước đó, dự kiến diễn ra vào tháng 4/2017.

Trước đây, Thủ tướng Abe vẫn tuyên bố sẽ xúc tiến kế hoạch nâng thuê tiêu thụ từ 8% lên 10% vào tháng 4/2017, trừ trường hợp Nhật Bản đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn như ‘cơn địa chấn" Lehman Brothers năm 2008.

Tuy nhiên, nền kinh tế Nhật Bản vẫn đang trong tình trạng giảm tốc, sức cầu hàng hóa yếu và hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn do nền kinh tế toàn cầu chưa hồi phục tích cực, kế hoạch tăng thuế của ông Abe đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối.

Nhiều chuyên gia kinh tế Nhật nhận định, chương trình kích thích kinh tế Nhật "Abenomics" của Thủ tướng Abe đã không mang lại nhiều kết quả tích cực như mong đợi trong thời gian gần đây, vì thế ông muốn trì hoãn tăng thuế càng lâu càng tốt để cứu kinh tế Nhật khỏi giảm phát.

Kinh tế Nhật Bản từng rơi vào suy thoái sau khi Thủ tướng Abe nâng thuế tiêu thụ từ hồi tháng 4/2014 với hy vọng sẽ kiềm chế nợ công. Bất chấp chính sách nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cùng một loạt gói chi tiêu của chính phủ, tăng trưởng của kinh tế Nhật Bản vẫn ở mức thấp.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc hoãn kế hoạch tăng thuế sang năm 2017 có thể giúp nâng cao sự ủng hộ dành cho ông Abe trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 7 tới.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tài chính khác khẳng định, nếu Nhật không tăng thuế theo kế hoạch đã đề ra trước đó, hình ảnh của chính phủ Nhật trong giới đầu tư quốc tế sẽ bị tổn hại. Lý do là bởi kế hoạch tăng thuế đã được lập ra với mục tiêu đến năm 2020 Nhật sẽ có thặng dư ngân sách. Một số thành viên đảng đối lập đã kêu gọi Thủ tướng Abe phải từ chức nếu ông không tăng thuế đúng thời hạn.

Quyết định hoãn thuế có thể gia tăng lo ngại về việc liệu chính phủ Nhật Bản có đủ khả năng kiểm soát các khoản nợ công đã ở mức gấp 2,5 lần GDP nước này. Hơn nữa, việc hoãn tăng thuế có thể khiến các khoản chi an sinh xã hội bị hạn chế thêm tại quốc gia có tốc độ già hóa dân số hàng đầu thế giới này.

Tin mới lên