Thị trường

Lại cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko

Sự cố xảy ra cháy khủng khiếp thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cách nay hơn nửa tháng còn chưa được công bố nguyên nhân thì sáng 16/4, hỏa hoạn lại tái diễn tại tòa nhà cao tầng của Công ty Kwong Lung – Meko, tọa lạc tại khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Lại cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko

Cụ thể, vào khoảng 9h45 phút sáng 16/4, khói và ngọn lửa bất ngờ được tỏa ra từ tòa 5 tầng của Công ty may Kwong Lung - Meko ở khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Được tin báo, lực lượng PCCC của thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng huy động 50 chiến sỹ và 6 phương tiện tới hiện trường để dập lửa.

Đại úy Trần Quốc Luyến, Phó trưởng phòng tham mưu Sở Cảnh sát PCCC TP. Cần Thơ cho biết: "Khu vực cháy là tại tầng trệt, vị trí cuối cùng của dãy A (khu nhà xưởng) của công ty. Sau hơn 30 phút tiếp cận chữa cháy, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa, tuy vậy đến hơn 11 giờ, lực lượng chữa cháy vẫn đang tiến hành phun nước làm mát khu vực bị cháy, đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại".

Nguyên nhân ban đầu, cháy được xác định do nhóm thợ hàn cắt kim loại trong khu nhà xưởng, làm phát ra tia lửa bén vào vật liệu dễ cháy và lông vũ còn sót lại trong vụ cháy trước đó, gây ra cháy.

Đại úy Trần Quốc Luyến, Phó trưởng phòng tham mưu Sở Cảnh sát PCCC TP. Cần Thơ cho biết, tại hiện trường công an phát hiện một số bình oxy và các dụng cụ khác của thợ hàn. "Khả năng chủ đầu tư đang cho công nhân cắt kim loại ở khu nhà xưởng, không cẩn trọng đã xảy ra cháy", ông Luyến nói.

Để làm rõ nguyên nhân, ngay sau khi dập tắt đám cháy, nhóm thợ hàn gồm 8 người được cảnh sát 113 đưa lên xe ô tô của về trụ sở công an quận Bình Thủy làm việc. 

Thượng tá Phạm Quách Hùng, Trưởng Phòng Tham mưu và là người phát ngôn Sở Cảnh sát PCCC TP. Cần Thơ cho biết, sau sự cố cháy vào ngày 23/3, Cảnh sát PCCC đã làm việc với Ban Giám đốc Công ty yêu cầu thực hiện các kiến nghị trong biên bản kiểm tra ngày 29/3/2017 và biên bản làm việc ngày 31/3/2017 về phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, hiện công ty thực hiện chưa đầy đủ các kiến nghị của Cảnh sát PCCC TP. Cần Thơ. 

Tin mới lên