Tiêu điểm

Lộ diện những nhà đầu tư mới quan tâm đến ACV và Long Thành

(VNF) - Lãnh đạo Tập đoàn Taisei và JATCO đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Đinh La Thăng về một số nội dung liên quan đến vấn đề cổ phần hóa ACV và Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Lộ diện những nhà đầu tư mới quan tâm đến ACV và Long Thành

Chiều 17/12, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã tiếp và làm việc với ông Satoru Ogata, Phó Chủ tịch Tập đoàn Taisei nhân dịp ông cùng Đoàn công tác sang tham dự Hội thảo về Hàng không giữa Việt Nam và Nhật Bản được tổ chức vào ngày 18/12.

Tại buổi tiếp, ông Satoru Ogata,  Phó Chủ tịch Tập đoàn Taisei cho biết đi cùng đoàn Taisei còn có Công ty TNHH Cảng hàng không Nhật Bản (JATCO), một đối tác của Taisei. Công ty này là chủ đầu tư Dự án nâng cấp và mở rộng sân bay Haneda (Tokyo) và là doanh nghiệp chịu trách nhiệm vận hành, khai thác nhà ga. 

Lãnh đạo Tập đoàn Taisei và JATCO đã có trao đổi với Bộ trưởng Thăng một số nội dung liên quan đến vấn đề cổ phần hóa của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của ACV; đồng thời bày tỏ mong muốn được tham gia Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Đáng chú ý là Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết hiện ngoài Tập đoàn Aéroports de Paris của Pháp đã đăng ký xin làm nhà đầu tư chiến lược của ACV thì "một số nhà đầu tư của Mỹ cũng quan tâm đến vấn đề này".

Tập đoàn Taisei được thành lập năm 1872, là một trong 5 tập đoàn xây dựng lớn nhất Nhật Bản. Tập đoàn Taisei có chi nhánh tại 14 quốc gia trên thế giới, trong đó có 2 chi nhánh tại Việt Nam. 

Taisei đã tham gia nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, tiêu biểu là các Dự án Nâng cấp Quốc lộ 5, cầu Cần Thơ; nút giao hầm Kim Liên; Nhà ga hành khách T2 sân bay quốc tế Nội Bài.

Tin mới lên