Tài chính quốc tế

Lo ngại về kinh tế toàn cầu, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thấp kỷ lục

Sự lo ngại và tình trạng không rõ ràng về kinh tế toàn cầu đang dẫn các nhà đầu tư tới trái phiếu chính phủ tương đối an toàn của Mỹ, khiến lãi suất giảm xuống các mức thấp kỷ lục.

Lo ngại về kinh tế toàn cầu, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thấp kỷ lục

Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thấp kỷ lục.

Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 1,38% cuối ngày 6/7. Vào đầu tháng Sáu, mức lãi suất của loại trái phiếu này là 1,85%. 

Sau đó, Chính phủ Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng Năm, với số việc làm mới được tạo ra thấp. Và nước Anh quyết định ra khỏi Liên minh châu Âu, một động thái gây bất ngờ cho các thị trường và thổi bùng lo ngại về trật tự kinh tế toàn cầu.

Điều không hợp logic ở đây là kinh tế Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, vẫn tương đối vững vàng hơn so với hầu hết các nền kinh tế lớn khác, nhưng lãi suất trái phiếu của các nước khác thậm chí còn thấp hơn. Chẳng hạn, lãi suất trái phiếu của Đức và Nhật Bản âm. Vì vậy, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn được hưởng lãi suất từ việc mua trái phiếu của Mỹ. 

Những yếu tố trên đặt ra một loạt câu hỏi: Các nhà đầu tư đang phản ứng với sự xuống dốc trên toàn cầu? Mỹ vẫn là thiên đường về kinh tế và hưởng lợi từ dòng vốn đổ vào? Hay đơn giản là trái phiếu của Mỹ mang lại lãi suất cao hơn trái phiếu của nước khác? Lạm phát có thể xuống gần mức 0%? Trong trường hợp này, câu trả lời là tất cả những gì được đề cập.

Theo chiến lược gia trưởng về thị trường của Ameriprise Financial, David Joy, có nhiều yếu tố phối hợp kéo lãi suất trái phiếu của Mỹ xuống mức thấp kỷ lục. Trong khi đó, các nhà phân tích thị trường khác nhận thấy có những nhà đầu tư đang tìm cách tự bảo vệ mình trước rủi ro từ tình trạng không rõ ràng.

Phép thử lớn tiếp theo đối với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ là báo cáo việc làm tháng Sáu được công bố ngày 8/7. Các nhà kinh tế dự báo 180.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng, so với con số 38.000 của tháng Năm.

Tin mới lên