Tài chính quốc tế

London có nhiều tỷ phú đồng bảng nhất trên thế giới

Theo Bảng xếp hạng những người giàu có nhất thế giới tính theo đồng bảng Anh mà tạp chí "The Sunday Times" (Anh) công bố, London là nơi nhiều tỷ phú hơn bất kỳ thành phố nào khác trên thế giới.

London có nhiều tỷ phú đồng bảng nhất trên thế giới

London có nhiều tỷ phú đồng bảng nhất trên thế giới. Ảnh: Internet

Với 77 tỷ phú, London là thành phố đứng đầu về số lượng tỷ phú bảng Anh. Xếp ngay sau đó là New York (Mỹ) với 61 người, San Francisco (Mỹ) với 57 người và Hong Kong (Trung Quốc) với 49 tỷ phú.

Cũng theo danh sách này, Anh xếp thứ ba về số lượng tỷ phú đồng bảng với 120 người, đứng sau Mỹ (378 người) và Trung Quốc (193 người).

Đứng đầu danh sách các tỷ phú năm nay là anh em nhà David và Simon Reuben, sở hữu trung tâm điều phối tài sản và dữ liệu Global Switch, với khối tài sản lên tới 13,1 tỷ Bảng (18,9 tỷ USD), tăng 3,4 tỷ bảng so với năm ngoái.

Đứng ở vị trí thứ 2 là anh em nhà Sri và Gopi Hinduja với 13 tỷ bảng và đứng thứ 3 là nhà đầu tư Len Blavatnik với 11,6 tỷ bảng.

Nữ hoàng Elizabeth II đứng thứ 319 trong danh sách này với 340 triệu bảng.

Cũng theo đánh giá của "The Sunday Times", tài sản của một số tài phiệt ở "xứ sở sương mù" đã giảm sút khá nhiều do tác động của tình trạng thị trường bán lẻ sa sút, giá dầu tụt dốc và cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp thép.

Ông trùm thép Lakshmi Mittal, người từng đứng đầu danh sách này năm 2008 với khối tài sản lên tới 27,7 tỷ bảng đã tụt xuống vị trí trí thứ 11 với 7,1 tỷ bảng, là một ví dụ cụ thể.

Tuy nhiên, tổng tài sản của 1.000 người giàu có nhất tính theo đồng bảng Anh vẫn cao hơn năm trước với 576 tỷ bảng, tăng 29 tỷ bảng so với năm ngoái.

Góp mặt trong bảng xếp hạng đều là những tỷ phú có số tài sản từ 103 triệu bảng trở lên.

Tin mới lên