Bất động sản

Lựa chọn 'sống xanh' đang là xu hướng mới

Khi đã ngột ngạt với bầu không khí ít ỏi giữa những cao ốc đua nhau mọc lên san sát, con người bắt đầu "thèm" không gian thoáng đãng và nhớ những mảng xanh của tự nhiên.

Lựa chọn 'sống xanh' đang là xu hướng mới

Khu biệt thự được bao quanh bởi một hệ thống kênh đào.

Tốc độ đô thị hóa quá nhanh đi kèm với tình trạng biến đổi khí hậu dẫn đến môi trường sống và sức khỏe con người ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Khi đã ngột ngạt với bầu không khí ít ỏi giữa những cao ốc đua nhau mọc lên san sát, con người bắt đầu "thèm" không gian thoáng đãng và nhớ những mảng xanh của tự nhiên. 

Sống thiếu màu xanh

Theo nghiên cứu, Việt Nam đang là nước đứng thứ 7 toàn cầu về thiệt hại của biến đổi khí hậu. Theo chỉ số Thành phố xanh châu Á của Tổ chức Nghiên cứu kinh tế, diện tích cây xanh trên đầu người tại Việt Nam rất thấp. Đơn cử Hà Nội chỉ 1m2 cây xanh/người. Trong khi đó, chỉ số tương tự ở Singapore là 60m2/người; Kuala Lumpur 43,9m2/người.

Hơn thế nữa, các chuyên gia đang cảnh báo diện tích cây xanh ở những thành phố lớn như Hà Nội có nguy cơ giảm thấp hơn vì phải hi sinh cây xanh nhường đất để phát triển các dự án hạ tầng. Đó cũng là lý do đã có một thời, rất nhiều dự án nhà ở triển khai "bỏ quên" không gian xanh, gia tăng mật độ xây dựng để chủ đầu tư có thêm lợi nhuận. 

Thú vui câu cá của các gia đình tại Vinhomes Riverside.

Như một hệ quả, khi hàng trăm dự án nhà cao tầng mọc lên với bê tông, sắt thép nặng trịch khiến cuộc sống con người càng trở nên bí bách. Việc được sống tiện nghi, hiện đại trong không gian xanh - sạch - đẹp mới chính là nhu cầu của các cư dân đô thị hiện nay. Người ở căn hộ cao tầng cũng ưu tiên lựa chọn những khu đô thị có khoảng không rộng rãi và những vườn cây xanh mát. Nếu được chọn, họ sẽ chọn những căn hộ có ban công đủ lớn để "mang về" riêng cho nhà mình màu xanh của cây cỏ.

Người có điều kiện sống ở biệt thự, đa số ưu tiên sống nơi nào đủ rộng để có một khu vườn ngay trước hiên nhà, đủ lớn để có cả công viên trước cửa nhà, và nếu như có một chút sông hồ điều hòa không khí tự nhiên thì càng tốt. Và vì thế, sống sang giờ đây không dừng lại ở việc sống trong những ngôi nhà thiết kế đẹp với nội thất đắt đỏ bậc nhất mà sống sang được định nghĩa là sống đầy đủ tiện nghi hiện đại trong lòng môi trường sinh thái. 

Sống sang trong cuộc sống đầy màu xanh

Vinhomes Riverside như một ốc đảo xanh là không quá lời vì nét đặc trưng của khu đô thị này là dòng kênh đào dài hơn 12,8km chạy uốn lượn quanh khu đô thị. Ở bất cứ nơi nào trong khuôn viên Vinhomes Riverside, người ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những khoảng xanh mát mắt của mặt nước đang soi bóng những ngôi biệt thự trắng kiêu kỳ.

Có lẽ cũng hiếm có nơi nào mà ở đó thảm thực vật lại đa dạng như tại Vinhomes Riverside. Dọc các con đường đi, len lỏi vào từng góc phố, trước từng căn biệt thự là hơn 12.000 cây xanh với khoảng gần 100 chủng loại khác nhau, từ cây xanh bóng mát, hay cây ăn quả đến các loài cây cảnh tô điểm cho cuộc sống đô thị.

Những hàng cây Giáng Hương rợp bóng mát trên con đường dẫn vào khu đô thị đã ngay lập tức tạo cảm giác sinh thái cho cho cuộc sống tại Vinhomes Riverside.

Ở Vinhomes Riverside, ta có thể bắt gặp những loại cây bóng mát rất quý như cây Giáng Hương, Hương Sưa, Long Não, Cây Sang... đến những loại cây ăn quả thơm mát như Me, Thị, Xoài, Mận, Ổi , Táo, Trứng gà, Vú sữa....Và ta cũng chìm đắm trong thế giới của thiên đường hoa bốn mùa như Bằng Lăng hoa tím, Phượng Vĩ hoa đỏ, Hoàng Lan hoa vàng, Osaka hoa đỏ, Ban tím Tây Bắc, Lộc Vừng… hay cả những loài hoa chúng ta không dễ gặp như Thiên điểu, Huỳnh anh, Bông bụt Thái, Nhài tây, Thủy tiên trắng - hồng, Hoa riềng đỏ - trắng - vàng....

Dòng sông chạy quanh khu đô thị có hàng chục các chủng loại cá như: cá chép, cá trê, cá rô phi, cá trắm đen, cá quả... tung tăng bơi lội tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng, hữu tình. Còn gì tuyệt vời hơn là sau những giờ làm việc vất vả, ngay tại hiên nhà, chủ nhân được ung dung thả cần câu, vừa bình yên ngắm nhìn sông nước, vừa "nhâm nhi" thú vui tao nhã mà chỉ sống sang như thế mới được tận hưởng.

Trong bối cảnh chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội đều ở mức kém, thậm chí, có khu vực thiết bị quan trắc còn phát hiện có cả thủy ngân trong không khí thì tại Vinhomes Riverside đầu tháng 5 vừa qua, kết quả kiểm nghiệm chất lượng không khí cho thấy không khí nơi đây đạt chuẩn sạch và trong lành.  Đó cũng là lý do vì sao Festival Sinh vật cảnh Thủ đô đã chọn nơi đây làm địa điểm tổ chức. Kiếm được một không gian rộng rãi, thoáng đãng, "đậm chất sinh thái" ngay trong nội đô giờ đây quả không dễ.

Sở hữu biệt thự Vinhomes Riverside, cư dân được sở hữu cả một không gian sinh thái cho riêng mình. Đó cũng là lý do vì sao biệt thự ở đây được xếp vào phân khúc cao cấp và thu hút khách nhất miền Bắc. Để hỗ trợ cho khách hàng, chủ đầu tư đưa ra chương trình 30 – 70 rất hấp dẫn. Khách hàng chỉ phải đóng 30% giá trị biệt thự, 70% còn lại được hỗ trợ vay 0% lãi suất trong vòng 36 tháng. 

Thông thường để tạo ra không gian xanh cho các dự án, các chủ đầu tư thường phải đầu tư thêm khoảng 30% giá trị công trình. Để giải quyết bài toán lợi nhuận, các chủ đầu tư phải tăng hệ số sử dụng đất. Để tạo ra một xứ sở thanh bình với mật độ xây dựng chỉ 12% như Vinhomes Riverside, Chủ đầu tư Vingroup đã chứng minh được "tâm và tầm" khác biệt của mình trong lĩnh vực phát triển bất động sản. 

Tin mới lên