M&A

M&A châu Á 2015 đạt kỷ lục 1,16 nghìn tỷ USD

(VNF) - Báo cáo mới nhất từ nhà cung cấp dữ liệu Dealogic cho thấy hoạt động M&A châu Á trong diễn ra sôi nổi trong năm 2015 với tổng giá trị các thương vụ lên tới 1,16 nghìn tỷ USD.

M&A châu Á 2015 đạt kỷ lục 1,16 nghìn tỷ USD

Theo trích dẫn số liệu sơ bộ năm 2015 của Dealogic, con số  trên 1 nghìn tỷ này chiếm 24% tổng giá trị các thương vụ mua bán và sáp nhập trên toàn cầu.

Trong đó, giá trị các thương vụ M&A tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đạt mức cao kỷ lục 947,9 tỷ USD, chiếm 81% tổng giá trị cả khu vực, Dealogic cho biết. Số liệu công bố cũng chỉ ra rằng các thương vụ thâu tóm diễn ra trong nội khối châu Á cũng tăng khoảng 34% đạt 72,3 tỷ USD trong năm 2015.

M&A lĩnh vực hàng hóa cũng chiếm một tỷ lệ lớn, trong đóbao gồm các công ty thuộc lĩnh vực kinh doanh, sản xuất kim loại,  thép, lâm nghiệp và giấy, khai khoáng, dầu khí, tiện ích, năng lượng và nông nghiệp. Các thương vụ mua bán, sáp nhập trong lĩnh vực hàng hóa tại Úc trong năm 2015 chiếm khoảng 40% giá trị thương vụ châu Á trong năm 2015. M&A lĩnh vực khai thác mỏ tăng nhiều nhất, tăng gần 230% lên tới 14,7 tỷ USD.

Giá hàng hóa đã giảm xuống mức thấp nhiều năm trong năm nay, với giá dầu giảm khoảng 30% và quặng sắt giảm hơn 40%. Điều đó có thể đã khiến nhiều công ty và tài sản trở thành món hời đối với những người mua.

Các thương vụ mua bán diễn ra ở nước ngoài của Nhật Bản đạt mức 90,49 tỷ USD, tăng gần 79% so với năm 2014. Nước Mỹ là đích đến được nhắm tới nhiều nhất của các doanh nghiệp Nhật với các thương vụ lên tới 35,75 tỷ USD trong khi Trung Quốc đứng ở vị trí thứ hai với 10,48 tỷ USD.

Trung Quốc là quốc gia dẫn châu Á - Thái Bình Dương về số lượng và giá trị giao dịch M&A 8 năm năm liên tiếp, đạt mức kỷ lục 4.542 giao dịch, trị giá 575,6 tỷ USD năm 2015, vẫn theo số liệu từ Dealogic.

Tin mới lên