M&A

Alibaba đồng ý mua lại tờ South China Morning Post

(VNF) - Alibaba, "gã khổng lồ" thương mại điện tử số một Trung Quốc của tỷ phú Jack Ma đã đồng ý mua lại tờ South China Morning Post của Hồng Kông, tờ báo lâu đời bậc nhất châu Á.

Alibaba đồng ý mua lại tờ South China Morning Post

Theo tin từ Bloomberg, tối ngày 11/12, Tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc đã chính thức công bố đồng ý mua lại tờ South China Morning Post của Hồng Kông và tài sản truyền thông trực thuộc tập đoàn sở hữu tờ báo này. Với việc mua lại tờ báo lâu đời nhất châu Á, ông trùm Jack Ma đã nối bước các tỷ phú ngành internet theo đuổi tham vọng hồi sinh một tờ báo truyền thống.

Ngoài tờ South China Morning Post, thỏa thuận còn bao gồm việc mua lại tạp chí, mảng tuyển dụng, sự kiện, hội nghị, giáo dục và các ngành kinh doanh truyền thông kỹ thuật số của Tập đoàn South China Morning Post, công ty mẹ của tờ báo này.

Tuy nhiê, giá trị của thỏa thuận không được tiết lộ. Hiện nay, giá trị thị trường của Tập đoàn South China Morning Post vào khoảng 3 tỷ đô la Hồng Kông.

"South China Morning Post là tờ báo độc nhất bởi vì nó báo trùm các tin tức của Trung Quốc dưới ngôn ngữ tiếng Anh. Đây là một đề xuất dựa trên nhu cầu ngày càng gia tăng của độc giả trên khắp thế giới, những người quan tâm tới nền kinh tế lớn thứ hai thế giới", Joe Tsai, Phó chủ tịch điều hành của Alibaba Group nói. "Tầm nhìn của chúng tôi là mở rộng số lượng độc giả của South China Morning Post trên toàn cầu thông qua truyền thông kỹ thuật số và nội dung dễ dàng truy cập hơn".

"Với thế mạnh đặc biệt trong mảng internet trên thiết bị di động, Alibaba có lợi thế tuyệt vời trong việc tận dụng công nghệ để tạo ra nội dung hiệu quả hơn và thu hút một lượng lớn độc giả toàn cầu", Robin Hu, Giám đốc điều hành của South China Morning Post cho biết. "Chúng tôi hoan nghênh cam kết của Alibaba đầu tư nguồn lực bổ sung trong việc biên tập và các hoạt động kinh doanh để giúp tờ báo lớn mạnh hơn".

Đối với Alibaba, việc mua lại tờ báo này sẽ nâng cao vị thế của tập đoàn trở thành một đế chế truyền thông. Trong tháng 6 vừa qua, Alibaba đã trả 194 triệu USD để mua cổ phần tại một trong những công ty báo chí và truyền thông có thế có thế lực nhất của Trung Quốc, China Business News.

Từng là một trong những tờ báo có lợi nhuận cao nhất thế giới, South China Morning Post vẫn không tránh khỏi tình trạng chung của báo in toàn cầu, khi ấn bản và lợi nhuận giảm sút vì người đọc dần chuyển sang báo điện tử. 

Tỷ phú sáng lập Alibaba đang đi theo con đường của ông chủ Amazon.com, Jeff Bezos, người đã mua lại tờ Washington Post năm 2013. Rất nhiều ông trùm ngành internet đã thâu tóm các tờ báo vào thời điểm ngành báo in gặp rất nhiều khó khăn. Chris Hughes, một trong những nhà sáng lập Facebook, cũng mua cổ phần lớn trong tạp chí New Republic năm 2012.

South China Morning Post Group ghi nhận lợi nhuận sụt giảm sau 3 năm liên tiếp, đã bị ngừng giao dịch kể từ tháng 2/2013 sau khi công ty không thể đạt được yêu cầu có ít nhất 25% cổ phần do cổ đông thiểu số nắm giữ. Đây là quy định bắt buộc với một công ty niêm yết trên sàn Hồng Kông.

Cơ cấu cổ phần của tờ báo tiếng Anh này vẫn chưa hề thay đổi từ năm 1993, khi tài phiệt truyền thông Rupert Murdoch bán phần lớn cổ phần cho tỉ phú Malaysia, ông Robert Kuok.

Tin mới lên