M&A

Bayer sắp hoàn tất việc mua lại Monsanto với giá 66 tỷ USD

(VNF) - Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho hay là công ty hóa chất Bayer của Đức đang chuẩn bị công bố việc mua lại tập đoàn nông nghiệp Monsanto của Mỹ với trị giá hơn 66 tỷ USD.

Bayer sắp hoàn tất việc mua lại Monsanto với giá 66 tỷ USD

Trước đó, vào tháng 5/2016, Bayer đã đưa ra mức giá 122 USD cho một cổ phiếu Monsanto nhưng Bayer đã không nhận được câu trả lời từ Monsanto. Hiện phía Bayer đang nâng mức giá cho Monsanto lên 129 USD cho một cổ phiếu, tức là tổng cộng 66 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức giá đã đưa ra.

Với động thái này, thì rất có thể cuộc "hôn nhân" giữa hai doanh nghiệp này sẽ đi đến hồi kết. Và nếu xảy ra thì đây sẽ là thương vụ sáp nhập có giá trị lớn nhất trên thế giới kể từ đầu năm tới nay.

Vẫn theo Reuters, nếu ban lãnh đạo Monsanto chấp thuận đề nghị này thì phía Bayer sẽ tổ chức cuộc họp cuối cùng và cho phép thực hiện cuộc giao dịch. 

Thông báo chính thức dự kiến sẽ được đưa ra trước thị trường chứng khoán New York mở cửa phiên ngày 14/9 tức là tối nay theo giờ Việt Nam. Theo Wall Street Journal thì nếu sáp nhập 2 công ty sẽ trở thành một người khổng lồ thực sự trong thị trường nông nghiệp, chiếm khoảng 28% doanh số thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ toàn cầu.

Năm ngoái, công ty Syngenta của Thụy Sĩ đã từ chối một đề nghị từ Monsanto, sau đó đồng ý để Tập đoàn Hóa chất Quốc gia của Trung Quốc mua lại với giá 43 tỷ USD.

Sau khi đấu thầu mua Syngenta không thành công, Monsanto đã tiến hành chương trình tái cấu trúc lớn, tiến tới năm 2018 sẽ cắt giảm 3.600 việc làm, tương đương 16% lực lượng lao động, đóng cửa một số nhà máy và giảm bớt tài sản.

Là một nhà sản xuất hạt giống và thuốc diệt cỏ dùng trong nông nghiệp lớn, Monsanto đã tuyển dụng khoảng 20.000 công nhân và mô tả bản thân là một trong những công ty công nghệ sinh học hàng đầu thế giới.

Tin mới lên