M&A

Đà thâu tóm doanh nghiệp Mỹ từ Trung Quốc trước 'chốt chặn' Donald Trump

Các công ty Trung Quốc đang mua doanh nghiệp nước ngoài với tốc độ kỷ lục, sở hữu nhiều thương hiệu lớn của cả thế giới, trong đó có Mỹ.

Đà thâu tóm doanh nghiệp Mỹ từ Trung Quốc trước 'chốt chặn' Donald Trump

Các công ty Trung Quốc đang tích cực đổ tiền ra nước ngoài. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống mới đắc cử của Mỹ - Donald Trump từng cảnh báo về Trung Quốc trong chiến dịch tranh cử rằng: "Họ đã lấy tiền của chúng ta. Lấy công việc của chúng ta". Và giờ đây, lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc đang tiếp cận các công ty Mỹ với tốc độ kỷ lục. Đà mua sắm của nước này đang khiến cả thế giới lo lắng.

Trung Quốc năm nay đã chi hơn gấp đôi kỷ lục năm ngoái cho các thương vụ M&A (mua bán, sáp nhập) nước ngoài. Họ giờ sở hữu khách sạn Waldorf Astoria ở New York, hãng phim làm ra Jurassic World, câu lạc bộ bóng đá Inter Milan, xe Volvo và rất nhiều công ty khác nữa. Năm nay, hãng hóa chất China National Chemical còn đề xuất mua công ty sản xuất thuốc trừ sâu Thụy Sĩ - Syngenta với giá kỷ lục 43 tỷ USD.

Các nhà làm luật Mỹ đã cảnh báo mối quan hệ mật thiết giữa các công ty Trung Quốc và Chính phủ nước này có thể đe dọa an ninh của Mỹ. Đặc biệt với các thương vụ về công nghệ. Rào cản chính trị tại Washington đã khiến đà mua sắm của Trung Quốc tăng tốc tại châu Âu. Tại đây, các công ty Trung Quốc thực hiện M&A với tốc độ trung bình 4 công ty Đức mỗi tháng trong năm nay.

Trung Quốc cho biết mua sắm nước ngoài không phải chuyện bất bình thường. Và các thương vụ của Trung Quốc còn giúp nhiều công ty Mỹ thoát phá sản, thậm chí tăng trưởng, một báo cáo cho biết.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng các công ty Trung Quốc - với khả năng tiếp cận vốn Chính phủ tốt với điều khoản ưu đãi - có thể mua nhiều công ty tại nước ngoài hơn là chiều ngược lại. Ông Donald Trump đã chọn Trung Quốc làm trọng tâm trong chiến dịch tranh cử, khi coi Washington là kẻ thua cuộc và Bắc Kinh là người thắng cuộc.

"Hãy nghĩ về việc này đi. Họ đã lấy tiền của chúng ta. Lấy công việc của chúng ta. Và chúng ta còn nợ họ 1.600 tỷ USD", Trump cho biết.

Hôm qua, ông đã chọn cựu lãnh đạo Goldman Sachs - Steven Mnuchin làm Bộ trưởng Tài chính. Và giờ, cạnh tranh với Trung Quốc sẽ là nhiệm vụ của Mnuchin.

Tin mới lên