M&A

Eni bán 30% cổ phần trong mỏ khí đốt khổng lồ ngoài khơi Ai Cập cho Rosneft

Tập đoàn năng lượng Eni của Italy mới đây thông báo bán 30% cổ phần trong mỏ khí đốt khổng lồ Zohr ngoài khơi Ai Cập cho tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga.

Eni bán 30% cổ phần trong mỏ khí đốt khổng lồ ngoài khơi Ai Cập cho Rosneft

Eni bán 30% cổ phần trong mỏ khí đốt khổng lồ ngoài khơi Ai Cập cho Rosneft. Ảnh minh họa

Có trị giá 1,125 tỷ USD, thỏa thuận trên làm giảm số cổ phần của Eni trong mỏ khí đốt nằm trên biển Địa Trung Hải, thuộc lãnh hải Ai Cập, xuống 60%. Thỏa thuận này cũng sẽ liên quan đến việc Rosneft hoàn lại khoản đầu tư của Eni ước tính là 450 triệu USD. Theo thỏa thuận, Rosneft có quyền mua thêm 5% cổ phần với các điều khoản không đổi.

Trước đó, Eni đã bán 10% cổ phần trong khu vực Shorouk, nơi có mỏ Zohr, cho BP vào tháng 11. BP cũng có quyền chọn mua thêm 5% cổ phần trong mỏ trên như Rosneft, cho đến cuối năm 2017.

Tháng 8/2015, Eni đã thông báo phát hiện mỏ Zohr "siêu khủng", với trữ lượng ước tính 30.000 tỷ foot khối (850 tỷ m3) khí đốt. Đây là mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi lớn nhất được phát hiện từ trước tới nay ở Địa Trung Hải.

Eni, chịu những thiệt hại do giá dầu giảm, hồi tháng Ba cho biết sẽ giảm mức đầu tư 21% và sẽ huy động 7 tỷ euro từ việc bán tài sản cho đến năm 2019.

Trong khi đó, từng là một tập đoàn ít tiếng tăm, Rosneft đã nổi lên nhanh chóng và sở hữu một số tài sản đáng giá nhất trong lĩnh vực dầu mỏ của Nga.

Tin mới lên