M&A

Foxconn bất ngờ hoãn thỏa thuận mua Sharp

(VNF) - Trong một thông báo vài giờ sau khi Sharp chấp thuận đề nghị mua 6,2 tỷ USD, Foxconn cho biết họ sẽ chưa ký kết vội vì bất ngờ trước những thông tin mà đến tận ngày hôm qua Sharp mới công bố.

Foxconn bất ngờ hoãn thỏa thuận mua Sharp

Ngày 25/2, Hội đồng quản trị hãng điện tử Nhật Bản Sharp đã thống nhất bán công ty cho Tập đoàn công nghệ Foxconn của Đài Loan với giá 6,2 tỷ USD. Nếu thỏa thuận thành công, Foxconn, công ty sản xuất, lắp ráp chính điện thoại iPhone của Apple, đã mua lại được một trong những công ty sản xuất màn hình điện thoại và máy tính bảng lớn nhất thế giới. Đồng thời, thương vụ cho thấy Chính phủ Nhật đang ngày càng mở cửa với các nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người mua Foxconn đột ngột thông báo sẽ chưa ký kết vội vì bất ngờ trước những thông tin mà đến tận ngày hôm qua 25/2 Sharp mới công bố. Foxconn cho biết cần thời gian để kiểm tra thật kỹ một bản danh sách gồm 100 danh mục, và công ty vẫn chưa từ bỏ thương vụ này.

Thông tin gây bất ngờ đối với Foxconn là một bản danh sách bao gồm những món nợ tiềm tàng có thể lên đến khoảng 350 tỷ yên (khoảng 3 tỷ USD) của Sharp nếu tất cả đều phát sinh.

Báo cáo tài chính hàng năm năm 2015 của Sharp cho biết hãng có 17,2 tỷ yên công nợ tiềm tàng, chỉ bằng 5% con số 350 tỷ yên. Song báo cáo cũng liệt kê một số công nợ tiềm tàng khác mà không ước tính tác động tài chính chúng có thể gây ra.

Cổ phiếu của Sharp ngay lập tức hạ tới 14% sau khi thông tin giao dịch được công bố. Cổ phiếu này tiếp tục giảm thêm 15% lúc 10h23 sáng 26/2 tại Tokyo.

Chủ tịch Terry Gou của Foxconn đã hứa hẹn sẽ tái thiết Sharp, biến nó thành một trong những nhà cung cấp màn hình smartphone và các thiết bị điện tử quan trọng, cạnh tranh trực tiếp với Samsung. Theo một nguồn tin thân cận, Foxconn đã đề xuất một kế hoạch giải cứu tổng giá trị khoảng 660 tỷ yên.

Tin mới lên