M&A

Foxconn nâng mức giá để thâu tóm Sharp lên 5,45 tỷ USD

(VNF) - Nhà sản lắp ráp linh kiện cho Apple, Foxconn vừa nâng mức giá đề nghị để thấu tóm hãng điện tử lâu năm Sharp lên mức 659 tỷ Yên (5,45 tỷ USD), một nguồn tin thân cận cho hay.

Foxconn nâng mức giá để thâu tóm Sharp lên 5,45 tỷ USD

Nguồn: Internet

Theo nguồn tin này, Foxconn không có kế hoạch mua lại cổ đông của Sharp mà thay vào đó nó sẽ bơm 389 tỷ Yên để đổi lấy cổ phiếu mới, tiến tới việc nắm giữ khoảng 2/3 cổ phần tại Sharp.

Ngoài ra Foxconn còn đề nghị mua các cổ phiếu ưu đãi của Sharp tại hai ngân hàng Mitsubishi UFJ Financial Group và Mizuho Financial Group với giá là 225 tỷ Yên. Các cổ phiếu ưu đãi này được cấp cho các ngân hàng sau khi hai ngân hàng này giải cứu Sharp lần thứ hai vào năm ngoái.

Đề nghị mới nhất của Foxconn tăng nhẹ so với đề nghị trước đó tăng 34 tỷ Yên. Foxconn cũng đã đề nghị được gánh vác khoản nợ ngân hàng 700 tỷ Yên của Sharp.

Đề nghị của Foxconn bao gồm 45 tỷ Yên cho phần đất tại nhà máy màn hình phẳng của Sharp tại Sakai, Nhật Bản, cao hơn so với lời đề nghị từ đối thủ cạnh tranh Innovation Network Corp of Japan (INCJ), một quỹ đầu tư do chính phủ hậu thuẫn.

INCJ đang xem xét một đề nghị đầu tư nhiều nhất là 300 tỷ Yên vào Sharp để đổi lấy quyền kiểm soát và cổ phiếu mới. Tuy nhiên, các cổ phiếu ưu đãi của Sharp tại ngân hàng sẽ ít hoặc gần như không được xem xét để mua lại.

Các cơ quan chức năng Nhật Bản đã bày tỏ lo ngại về việc cho phép Sharp đặt dưới quyền kiểm soát bởi một công ty nước ngoài. Foxconn đã cố gắng để làm dịu lo ngại này bằng cách cam kết không thay thế bộ máy quản lý hay cắt giảm nhân sự.

Chủ tịch Foxconn Terry Gou đã đến Nhật Bản vào tuần này để gặp gỡ với các quan chức chính phủ và dự kiến sẽ có một bài thuyết trình cho hội đồng quản trị của Sharp ở Osaka vào thứ bảy.

Đối với ông Gou, thỏa thuận với Sharp sẽ mang lại cho Foxconn cơ hội lớn để nâng cao lợi ích chi phí trong việc cung cấp sản phẩm cho khách hàng lớn nhất của mình là hãng Apple, chiếm gần một nửa doanh thu lắp ráp Đài Loan. Foxconn tin rằng nó cũng có thể giúp Sharp giải quyết được vấn đề thừa công suất với phạm vi sản xuất rộng lớn của hãng.

Tin mới lên