M&A

Foxconn ra giá 5,3 tỷ USD mua lại hãng Sharp

(VNF) - Hãng công nghệ Foxconn của Đài Loan vừa đưa ra lời đề nghị mua lại Tập đoàn Sharp của Nhật Bản với giá 625 tỷ yên (tương đương 5,3 tỷ USD), tờ Wall Street Journals đưa tin.

Foxconn ra giá 5,3 tỷ USD mua lại hãng Sharp

Wall Street Journals dẫn nguồn tin thân cận cho biết, Foxconn, hãng sản xuất và cung ứng iPhone hàng đầu thế giới cho Apple, đã đề nghị mức giá khoảng 625 tỷ yên (5,3 tỷ USD) để mua lại Sharp, một trong những công ty lâu đời nhất chuyên sản xuất các tấm màn hình LCD.

Ngoài Foxconn, Innovation Network Corporation of Japan (INCJ), công ty có đầu tư từ Chính phủ Nhật cũng đang cân nhắc đưa ra lời đề nghị cho Sharp. INCJ hiện đang nắm 35% cổ phần của Japan Display Inc., một công ty sản xuất màn hình lớn tại Nhật và nếu mua lại Sharp, INCJ có thể hợp nhất hai bộ phận sản xuất màn hình này.

Các quan chức Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về việc cho phép các công ty nước ngoài có thể mua lại Sharp. Họ lo ngại rằng việc mua lại Sharp sẽ giúp các công ty nước ngoài có thể sở hữu những công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất màn hình hiển thị.

Foxconn, tên chính thức là Hon Hai Precision Industry cho biết sẽ sẵn chịu trách nhiệm trả các hoản nợ khổng lồ của Sharp. Hiện Sharp phải đối mặt với khoản nợ 510 tỷ yên (khoảng 4,3 tỷ USD) mà chỉ vài tháng nữa công ty sẽ phải trả.

Trước đó, các nguồn tin cho biết yêu cầu của Foxconn là sau khi mua lại, ban lãnh đạo của Sharp bao gồm cả chủ tịch Kozo Takahashi sẽ phải từ chức. Công ty Đài Loan sẽ chỉ định các vị trí lãnh đạo Sharp sau khi mua lại.

Tuy nhiên, nguồn tin mới nhất cho biết, Foxconn không có kế hoạch thay thế vị trí quản lý hàng đầu của Sharp, điều này trấn an phần nào lo ngại của các quan chức Nhật Bản. Hai hãng dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 4/2 tới đây, Wall Street Journals cho biết

Năm 2012, Chủ tịch Terry Gou của Foxconn đã mua lại 38% cổ phần nhà máy xuất màn hình của Sharp đặt tại thành phố Sakai, Nhật Bản. Đồng thời, khi đó Foxconn đã đồng ý mua 10% cổ phần của Sharp. Tuy nhiên, sau đó thương vụ thất bại do cổ phiếu của Sharp sụt giảm liên tục trong năm 2013.

Trong năm tài khóa kết thúc tháng 3/2015, Sharp bị lỗ ròng 222 tỷ yên. Tình hình kinh doanh ngày càng trở nên xấu đi kể từ sau đó. Trong thời gian nửa năm gần đây nhất, Sharp báo cáo lỗ 25,2 tỷ yên với lý do nhu cầu suy giảm của Trung Quốc đối với mặt hàng smartphone.

Bất chấp những rắc rối của Sharp, công nghệ sản xuấtmàn hình hiển thị và bí quyết sản xuất của công ty vẫn còn hấp dẫn đối với Foxconn. Hiện Foxconn chủ yếu sản xuất và gia công thiết bị điện tử cho các thương hiệu khác, do vậy  việc mua lại Sharp có thể giúp Foxconn có một thương hiệu sản phẩm của riêng mình.

 Hiện tại hai bên vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào.

Tin mới lên