M&A

Haire Trung Quốc trả 5,4 tỷ USD mua mảng gia dụng của General Electric

(VNF) - Ngày 15/1, Tập đoàn Haier Electronics của Trung Quốc đã chính thức đồng ý mua lại mảng kinh doanh thiết bị gia dụng của General Electric với giá 5,4 tỷ USD.

Haire Trung Quốc trả 5,4 tỷ USD mua mảng gia dụng của General Electric

Tập đoàn Haier đã đánh bại các nhà thầu nước ngoài khác và đã ký thỏa thuận mua lại mảng kinh doanh của General Electric (GE). Đây được xem là thương vụ mua lại lớn nhất của một công ty điện tử Trung Quốc ở nước ngoài. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa năm 2016.

Trong tháng 12 năm ngoái, GE từ bỏ một thỏa thuận trị giá 3,3 tỷ USD để bán mảng kinh doanh thiết bị gia dụng cho hãng sản xuất đồ gia dụng Electrolux của Thụy Điển, sau nhiều tháng gặp khó khăn do luật chống độc quyền của Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện vào tháng 7 năm ngoái, yêu cầu thẩm phán chấm dứt thỏa thuận giữa GE và Electrolux vì cho rằng nó sẽ đẩy giá các thiết bị gia dụng lên 5%. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, 3 hãng Electrolux, GE và Whirlpool chiếm đến hơn 90% thị phần các thiết bị nhà bếp tại Mỹ.

Việc rao bán mảng kinh doanh thiết bị gia dụng của GE đã được đưa ra vào năm 2008 nhưng các cuộc đàm phán mua lại đều thất bại khi các doanh nghiệp đối mặt với vấn đề suy thoái kinh tế toàn cầu. Sau đó, GE đã đầu tư thêm 1 tỷ USD để xây dựng nhà máy và các sản phẩm mới nhằm tăng cường tính cạnh tranh.

Tuy vậy, mảng kinh doanh thiết bị gia dụng của GE hầu hết chỉ tập trung tại thị trường Mỹ nên thực sự việc kinh doanh là chưa hiệu quả. Mảng kinh doanh thiết bị gia dụng của GE đến nay đã được 100 năm tuổi, sau khi bán đi mảng này, GE sẽ tập trung vào hoạt động công nghiệp.

Được thành lập vào năm 1984, Tập đoàn Haier là công ty đa quốc gia chuyên về các thiết bị điện máy tiêu dùng và gia dụng, có trụ sở đặt tại Sơn Đông, Trung Quốc. Năm 2011, Tập đoàn Haier và Sanyo Electric đã ký kết thỏa thuận về việc Haier mua lại mảng kinh doanh máy giặt, tủ lạnh tiêu dùng và sản phẩm điện máy tiêu dùng khác ở Việt Nam và một số thị trường khác tại Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Philippines.

Việc mua lại mảng kinh doanh thiết bị gia dụng có tuổi đời một thế kỷ của GE sẽ góp phần củng cố vị thế của Haier và tham vọng toàn cầu sẽ giúp công ty mở rộng thị trường tại Mỹ - thị trường mục tiêu mà Haier đang nhắm tới bên cạnh thị trường châu Âu và Nhật Bản.

Tin mới lên