M&A

Hãng chocolate hàng đầu thế giới từ chối thương vụ M&A 23 tỷ USD

Hershey đã khước từ đề nghị sáp nhập từ hãng bánh kẹo nổi tiếng - Mondelez.

Hãng chocolate hàng đầu thế giới từ chối thương vụ M&A 23 tỷ USD

Hershey không muốn sáp nhập với Mondelez. Ảnh: Reuters

Nếu Hershey gật đầu, chocolate của hãng sẽ về một nhà với bánh Oreo và chocolate Cadbury của Mondelez. Mảng kinh doanh rất mạnh tại Mỹ của Hershey cũng sẽ được nhập vào hệ thống phân phối toàn cầu của Mondelez.

Cổ đông kiểm soát Hershey - Hershey Trust là quỹ từ thiện 12 tỷ USD, được thành lập bởi gia đình sáng lập công ty này năm 1894. Hershey cho biết trong thông báo: "Hội đồng quản trị công ty thống nhất từ chối lời mời này và quyết định không có thêm các cuộc đàm phán với Mondelez".

Reuters trích lời một nguồn tin cho biết Mondelez đã tìm cách thuyết phục Hershey rằng họ sẽ giữ nguyên thương hiệu và số việc làm của công ty này. Mondelez cũng nhận định thương vụ có ít rủi ro về độc quyền, do thị trường hai bên ít chồng lấn.

Mondelez hiện là hãng bánh kẹo lớn nhì thế giới. Trong khi đó, Hershey đứng thứ 5.

Nếu sáp nhập, họ sẽ vượt qua Mars để đứng thứ nhất, với 18% thị phần toàn cầu, theo hãng nghiên cứu Euromonitor International. Mars hiện có 13,3% thị phần.

Có nguồn tin cho rằng Mondelez sẽ quay lại với lời chào mua lớn hơn. Tuy nhiên, David Palmer - nhà phân tích tại RBC Capital Markets cho rằng thương vụ này sẽ không thể thành công. Do nhiệm vụ của Hershey Trust là duy trì quyền kiểm soát công ty.

Tin mới lên