M&A

Sharp, Foxconn sẽ chính thức ký thỏa thuận vào ngày 31/3

(VNF) - Hai công ty sẽ đi đến thỏa thuận cuối cùng vào ngày 31/3 tới sau hơn một tháng trì hoãn thương vụ.

 Sharp, Foxconn sẽ chính thức ký thỏa thuận vào ngày 31/3

Foxconn cho biết hai bên sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 30/3 để thảo luận về thỏa thuận với Sharp, theo một tuyên bố tại Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan. Sharp cho biết công ty muốn đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt.

Sau cuộc họp hội đồng quản trị này, hai công ty sẽ đi đến thỏa thuận cuối cùng vào ngày 31/3 nhằm chấp thuận để thương vụ này diễn ra.

"Một số nhà đầu tư trước đó đã lo ngại Foxconn ra khỏi thương vụ này," Masahiko Ishino, một nhà phân tích tại Tokai Securities Tokyo cho biết. "Các cổ phiếu đang phục hồi sau khi thông tin trên được đưa ra". Cổ phiếu của Sharp tăng mạnh 7,9% phiên giao dịch đầu tuần tại Tokyo, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7/2015.

Nguồn tin cho hay, Foxconn có thể sẽ cắt giảm khoảng 100 tỷ yên trong số tiền họ dự tính bỏ ra để mua cổ phiếu mới do Sharp phát hành cho Foxconn là 489 tỷ yên (tương đương 4,3 tỷ USD). Lý do là bởi hồi tháng trước Foxconn đã nhận được bản danh sách các khoản nợ tiềm tàng từ Sharp.

Thỏa thuận này nếu thành công sẽ là thương vụ thâu tóm lớn nhất của một công ty nước ngoài đối với lĩnh vực công nghệ của Nhật Bản. Lựa chọn để đàm phán với Foxconn, Sharp đã từ chối lời đề nghị đến từ một quỹ đầu tư của Chính phủ Nhật.

Thương vụ cũng sẽ củng cố vị trí của Foxconn - nhà sản xuất hợp đồng gia công chính của Apple - trong việc tài trợ vốn cho Sharp để sản xuất màn hình OLED (loại màn hình có thể nhỏ hơn và nhẹ hơn một màn hình tinh thể lỏng (LCD).

Apple sẽ chuyển qua đặt hàng màn hình OLED cho iPhone từ Sharp (phiên bản iPhone 2018 được đồn sẽ dùng loại màn hình này), thay vì mua linh kiện từ các đối thủ Samsung, LG - hai công ty đang sở hữu công nghệ OLED tiên tiến nhất hiện nay.

Tin mới lên