M&A

Suning Group mua 69% cổ phần câu lạc bộ Inter Milan

(VNF) - Tập đoàn Suning Group đã mua lại 69% cổ phần của Inter Milan với giá 270 triệu Euro để trở thành cổ đông chính của đội bóng giàu truyền thống hàng đầu Italia.

Suning Group mua 69% cổ phần câu lạc bộ Inter Milan

Lễ công bố chủ mới của Inter Milan.

Theo các thông tin được công bố, mức phí để Suning Group làm chủ khoản cổ phần này là 270 triệu euro. Sau khi bán 39% cổ phần cho Suning, chủ tịch đương nhiệm Erick Thohir tiếp tục tại vị với số cổ phần giảm xuống 31%. Bộ máy của Inter Milan cũng không có sự xáo trộn nào. HLV Roberto Mancini và Giám đốc điều hành Michael Bolingbroke tiếp tục công việc.

Trong khi đó, cựu chủ tịch Massimo Moratti, một nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá Italia đã không còn cổ phần ở Inter Milan sau khi bán nốt 30% cuối cùng.

Suning Group chính là tập đoàn nắm quyền điều hành Jiangsu Suning – đội bóng mới chi tiền tấn để đưa về Ramires và Alex Teixera trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua.

Chủ tịch Zhang Jindong của Suning nói ông rất phấn khởi vì Suning Group mới gia nhập làng bóng đá chưa đầy 1 năm nhưng bây giờ đã sở hữu một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất Italy".

Ông Jindong cũng cam kết đầu tư mạnh cho Inter Milan, theo đó sẽ bơm dòng tiền ổn định để đội bóng phát triển và tìm kiếm các ngôi sao. "Với sự giúp đỡ của Suning, Inter sẽ mang tính quốc tế cao hơn, mạnh mẽ hơn và có 1 tương lai tươi sáng hơn", ông nói.

Suning Group cũng đã công bố chiến lược mở rộng tầm ảnh hưởng: "Mua lại Inter Milan là 1 bước của kế hoạch trở thành người dẫn đầu trong ngành công nghiệp thể thao ở 5 năm tới."

Giới truyền thông thể thao cũng cho biết đối thủ cùng thành phố với Inter Milan là AC Milan cũng có khả năng sắp về tay một ông chủ Trung Quốc khác. Chủ tịch Berlusconi vẫn đang trong quá trình đàm phán rốt ráo với nhà đầu tư đến từ Trung Quốc đại lục.

Tin mới lên