Tài chính quốc tế

'Mãn nhãn' với những màn trình diễn ấn tượng trong lễ khai mạc World Cup 2018

(VNF) - Với sự tham dự của khoảng 500 nghệ sĩ và hơn 2.000 tình nguyện viên, lễ khai mạc World Cup đã diễn ra rất chóng vánh nhưng đã để lại nhiều ấn tượng với người yêu bóng đá khắp thế giới.

'Mãn nhãn' với những màn trình diễn ấn tượng trong lễ khai mạc World Cup 2018

Lễ khai mạc của World Cup 2018 đã diễn ra thành công trên sân vận động Luzhniki ngày 14/6.

Lễ khai mạc World Cup 2018 đã diễn ra thành công trên sân vận động Luzhniki với sức chứa 81.000 chỗ ngồi tại thủ đô Moscow, Nga ngày hôm qua (14/6).

Tổng đạo diễn của lễ khai mạc là Felix Mikhailov, chịu trách nhiệm các buổi lễ chính tại World Cup 2018, đồng thời sẽ chủ trì cho buổi bế mạc diễn ra vào ngày 15/7.

Khoảng 500 vũ công và các vận động viên nhào lộn đã tham gia tiết mục mở màn.

Lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn nhưng rất ấn tượng.

Phiên bản khai mạc World Cup năm nay chủ yếu xoay quanh các hoạt động âm nhạc và có thời gian diễn ra sát nút với trận đấu mở màn ở vòng bảng. Nhân vật trung tâm của cả buổi lễ là chú linh vật Zabivaka của World Cup 2018.

Huyền thoại của bóng đá Brazil Ronaldo cũng xuất hiện trong buổi lễ khai mạc.

Chương trình được kênh Channel One của Nga dàn dựng. Các hoạt động biểu diễn do Robbie Williams, cựu thành viên ban nhạc người Anh trứ danh Take That dẫn dắt.

Robbie Williams là người dẫn dắt lễ khai mạc.

Huyền thoại của bóng đá Brazil Ronaldo cũng xuất hiện trong buổi lễ khai mạc. Anh chia sẻ cảm xúc khi đến Nga lần này với vị trí đặc biệt: “Buổi lễ khai mạc và trận mở màn luôn mang tính biểu tượng của cả giải đấu, ngay lập tức bạn sẽ nhận ra dù là cầu thủ hay người hâm mộ, đều chờ đợi khoảnh khắc này suốt 4 năm trời”.

Cựu thủ quân của Tây Ban Nha Iker Casillas và siêu mẫu Natalia Vodianova vinh dự mang chiếc cúp vàng thế giới ra sân vận động Luzhniki.

Chỉ có 11 nguyên thủ quốc gia tới tham dự lễ khai mạc World Cup từ Azerbaijan, Armenia, Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lebanon, Panama, Rwanda, Tajikistan, Uzbekistan, cùng với thái tử Saudi Arabia và hai nhà lãnh đạo của Cộng hoà tự trị Abkhazia và Nam Ossetia.

Chỉ có 11 nguyên thủ quốc gia tới tham dự lễ khai mạc World Cup.

Trong đó, chỉ có Saudi Arabia và Panama là hai quốc gia có đội tuyển tham dự vòng chung kết vô địch bóng đá thế giới năm nay.

Ông Putin phát biểu tại lễ khai mạc.

Sau phần trình diễn nghệ thuật, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu khai mạc World Cup 2018. Ông Putin bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu tiên nước Nga tổ chức một VCK World Cup. Người đứng đầu điện Kremlin gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và người hâm mộ toàn thế giới.

Các cầu thủ của Nga và Arab Saudi.

Khán giả ngồi chật kín khán đài.

Trận khai mạc World Cup 2018 giữa đội tuyển Nga và Arab Saudi đã diễn ra trong cơn mưa bàn thắng của đội chủ nhà Nga với tỷ số 5-0.

Đội tuyển Nga đã thắng Arab Saudi với tỷ số 5-0.

Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại Nga sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 15/7/2018 tại 11 thành phố: Moscow, St Petersburg, Samara, Saransk, Rostov-on-Don, Sochi, Kazan, Kaliningrad, Volgograd, Nizhny Novgorod và Ekaterinburg.

Ngân sách chính thức mà Nga phê duyệt để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, sân vận động và nơi lưu trú phục vụ VCK World Cup 2018 là 683 tỷ rúp (11 tỷ USD) nhưng theo tính toán của cổng thông tin kinh doanh RBC (Nga), tổng chi của Nga cho giải đấu này có thể lên đến 883 tỷ rúp (14,2 tỷ USD), mức chi kỷ lục của nước chủ nhà trong lịch sử các kỳ World Cup.

 

Xem thêm >> Đạp xe, lái máy kéo cả ngàn km tới Nga xem World Cup

Tin mới lên