Tiêu điểm

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp xuống Nội Bài

Lốp số 1 bên trái máy bay Airbus A321 từ Đà Nẵng ra Hà Nội sáng nay bị xịt khiến Tổng công ty Hàng không Việt Nam phải thông báo tình huống khẩn cấp.

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp xuống Nội Bài

Vết cắt trên bánh máy bay Airbus A321. Ảnh: Báo Giao thông Vận tải.

8h30 sáng nay, máy bay Airbus A321 chở theo 162 hành khách và phi hành đoàn rời Đà Nẵng, dự kiến 9h57 sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Tuy nhiên, theo thông báo của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, sau 30 phút khởi hành, tổ lái và hệ thống theo dõi tại Trung tâm điều hành phát hiện mất chỉ thị áp suất ở lốp số 1 của càng chính bên trái. 

Nhận được đề nghị của tổ lái, Tổng công ty Hàng không đã chuyển sang điều hành tình huống khẩn cấp dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng, ban lãnh đạo Tổng công ty. Cơ trưởng kinh nghiệm của Vietnam Airlines và 2 kỹ sư đã lên đài kiểm soát không lưu Nội Bài trợ giúp tổ bay xử lý.

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Hàng không cho biết, nhiều phương án hạ cánh đã được đưa ra. Thứ nhất là rải bọt xuống đường băng, để máy bay hạ cánh bằng bụng. Thứ hai, máy bay thử hạ cánh không tiếp đất để đánh giá hoạt động của càng, sau đó nâng dần độ cao và tiếp đất thật sự. Sau khoảng 30 phút bay vòng trên không, đến 10h24 chiếc Airbus A321 đã hạ cánh an toàn, 162 hành khách xuống máy bay bình thường. 

Kiểm tra tình trạng máy bay sau hạ cánh, các chuyên gia phát hiện lốp xe số 1 bên trái máy bay có vết cắt, gây xịt lốp. "Trước khi máy bay vào đường lăn, bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra, không phát hiện bất thường. Do vậy nhiều khả năng máy bay gặp vật bên ngoài tác động trên đường cất cánh", ông Thanh nói.

Để tránh gây xáo trộn, hành khách không được thông tin về sự cố. Chỉ đến khi vượt quá thời gian hạ cánh, máy bay phải vòng trên không trước khi tiếp đất, hành khách được thông báo.

Đại diện ngành hàng không cho biết, đây là sự cố xịt lốp đầu tiên của máy bay thương mại Việt Nam. Trước đó máy bay nước ngoài khi hạ cánh xuống Nội bài đã gặp sự cố tương tự.

Máy bay Airbus A321, số hiệu đăng ký VN601, được Vietnam Airlines đưa vào khai thác từ năm 2013, lần bảo dưỡng gần nhất là tháng 10/2015.

Tin mới lên