Tài chính quốc tế

Morgan Stanley: USD tăng nhanh có thể đẩy giá dầu xuống 20 USD/thùng

(VNF) - Theo dự báo của Ngân hàng Morgan Stanley, kịch bản giá dầu về ngưỡng 20 USD - 25 USD/thùng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Morgan Stanley: USD tăng nhanh có thể đẩy giá dầu xuống 20 USD/thùng

Hãng tin Bloomberg dẫn một báo cáo của Ngân hàng Morgan Stanley công bố ngày 11/1 cho biết, đồng USD tăng giá nhanh có thể đẩy giá dầu Brent xuống mức 20 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích của Morgan Stanley, đồng USD tăng 5% có thể đẩy giá dầu rớt xuống 10% - 25%. Dư thừa nguồn cung toàn cầu đã khiến giá dầu xuống dưới ngưỡng 60 USD/thùng, tuy nhiên, khoảng cách giữa mức giá 55 USD/thùng và 35 USD/thùng chủ yếu là do tác động từ đồng USD.

"Với đà tăng giá liên tục của đồng USD, kịch bản giá dầu xuống mức 20 USD - 25 USD/thùng là hoàn toàn có thể xảy ra. Đồng USD đang tiếp tục gây ảnh hưởng tới giá dầu", báo cáo viết.

Giá dầu thô đã giảm mạnh trong tuần qua trước biến động từ thị trường Trung Quốc và đà lao dốc của đồng nhân dân tệ. 

Giá dầu Brent đóng cửa ở mức 33,55 USD/thùng trên thị trường London vào cuối tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2004. Giá dầu tiếp tục sụt giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai 11/1, dầu giảm 2,7% còn 32,64 USD/thùng lúc 8h sáng tại London.

Đồng USD tăng 3,2%, cùng với nhân dân tệ được dự báo sẽ giảm 15% trong năm nay có thể đẩy giá dầu giảm 6% - 15% xuống mốc 20 USD/thùng, Morgan Stanley nhận định. 

Morgan Stanley không phải là tổ chức đầu tiên dự báo giá dầu giảm về mức 20 USD/thùng, nhưng lý do mà họ đưa ra có sự khác biệt so với các ngân hàng khác.

Ngân hàng Goldman Sach trước đó đã đặt ra khả năng các bể chứa dầu của thế giới sớm hết chỗ chứa. Trong trường hợp đó, giá dầu sẽ phải giảm về mức buộc một phần hoạt động khai thác dầu phải dừng ngay lập tức, cụ thể là mức 20 USD/thùng.

Tin mới lên