Tài chính

Một cá nhân muốn trục lợi 4 tỷ đồng của Bảo Việt

(VNF) - Làm ăn thua lỗ, một phụ nữ đã thuê người chặt tay, chân của mình rồi dựng hiện trường tai nạn giả nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm lên tới 4 tỷ đồng.

Một cá nhân muốn trục lợi 4 tỷ đồng của Bảo Việt

Hiện trường tai nạn giả do nạn nhân dựng lên

Theo thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, đêm 5/5, anh Doãn Văn D. (21 tuổi, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã đến trình báo tại trụ sở công an về vụ tai nạn tại đường sắt khu Hà Đông - Phú Diễn (thuộc tuyến đường Bắc Hồng - Văn Điển, đi qua quận Bắc Từ Liêm).

Nạn nhân là Lý Thị N. (30 tuổi, trú tại huyện Phúc Thọ), bị đứt rời 1/3 bàn tay trái và 1/3 bàn chân trái.

Sau khi xác nhận hiện trường, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19/8 và đã được bác sĩ nối liền các phần bị đứt.

Bốn ngày sau, nạn nhân xin chuyển đến Bệnh viện Việt Đức và tại đây các bác sĩ buộc phải tháo bỏ phần thi thể đứt rời do vết thương bị hoại tử.

Làm việc với cơ quan chức năng, nạn nhân cho biết do buồn chuyện gia đình nên đi lang thang và bị tàu hút vào. Lúc bị tàu nghiến lên tay chân, nạn nhân đã kêu cứu và may mắn được anh D. cứu thoát chết.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra làm rõ, nạn nhân N. và anh D. có quen biết với nhau từ trước. Các lời khai của hai người này tại cơ quan điều tra có nhiều khả nghi.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện do có quen biết từ trước nên chị N. thuê anh D. chặt tay, chân mình, tạo hiện trường giả một vụ tai nạn để nhận tiền từ bảo hiểm.

Ước tính, nếu sự việc thành công trót lọt thì tổng số tiền bảo hiểm mà nạn nhân N nhận được lên tới 4 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, vì chưa nhận được tiền bảo hiểm nên chị Lý Thị N. không bị xem xét trách nhiệm hình sự. Cơ quan này cũng nhận định đây là vụ trục lợi bảo hiểm nghiêm trọng đầu tiên tại Việt Nam.

Tin mới lên