Công nghệ

Mỹ dự định mở rộng điều kiện nhập cư, thu hút doanh nhân khởi nghiệp

Chính quyền của Tổng thống Obama vừa đề xuất một quy định nhằm thu hút thêm nhiều doanh nhân nhập cư khởi nghiệp tại Mỹ.

Mỹ dự định mở rộng điều kiện nhập cư, thu hút doanh nhân khởi nghiệp

Quy định này do Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) đề xuất, nhằm nới lỏng điều kiện nhập cư cho cho các doanh nhân khởi nghiệp kinh doanh nếu họ có sự tài trợ đáng kể từ phía các nhà đầu tư Mỹ.  Chính quyền của ông Obama hy vọng quy định này sẽ được thông qua trước khi nhiệm kỳ Tổng thống kết thúc vào ngày 20/1/2017 tới. 

Quy định này là một phần trong những cam kết của Tổng thống Obama nhằm "thu hút những doanh nhân giỏi nhất và triển vọng nhất để tạo ra một thế hệ các công ty tốt nhất tại Mỹ", ông Tom Kalil, chuyên gia cố vấn chính sách công nghệ tại Nhà Trắng cho biết. 

Theo ông Kalil, những người nhập cư là đồng sáng lập của một phần tư số công ty công nghệ cao mới thành lập tại Mỹ và hơn một nửa trong tổng số các doanh nghiệp mới tại Thung lũng Silicon. 

Vấn đề người nhập cư là một chủ đề quan trọng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 tại Mỹ, với cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 8/11 tới. 

Trong khi đó, ứng cử viên Đảng Cộng hoà Donald Trump đã tuyên bố sẽ thắt chặt các chính sách với người nhập cư, trong khi ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton đề nghị mở một cơ quan về các vấn đề nhập cư để nối dài những nỗ lực của Tổng thống Obama nhằm giúp người nhập cư hoà nhập tốt hơn. 

Ngày 28/8, Donald Trump tuyên bố nếu thắng cử, ông sẽ ngay lập tức ra lệnh trục xuất hàng trăm nghìn người nhập cư bất hợp pháp từng phạm tội trên lãnh thổ Mỹ. Ông Trump cho biết có kế hoạch xây dựng bức tường kiên cố tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico, đồng thời tăng cường hệ thống kiểm soát nhập cư bất hợp pháp bằng cách áp dụng những công nghệ tân tiến nhất.

Theo dự thảo quy định mới này, DHS sẽ cấp phép tạm thời cho các doanh nhân sống ở Mỹ nếu họ sở hữu ít nhất 15% cổ phần trong một công ty khởi nghiệp tại Mỹ trong vòng 3 năm qua. Các công ty này phải có khoản đầu tư ít nhất 345.000 USD từ các nhà đầu tư có năng lực của Mỹ. 

Với quy định này, chính quyền dự kiến sẽ có khoảng 3000 người nhập cư đăng ký cư trú tạm thời tại Mỹ. 

Ông Max Levchin, người sinh ra ở Ukraine, đồng sáng lập PayPal và một số công ty khác, cho biết quy định này là "một bước đi tuyệt vời và cụ thể hướng tới việc tạo thêm nhiều việc làm và nhiều câu chuyện thành công hơn tại Mỹ". 

Theo ông Levchin, nhiều doanh nhân được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng ở Mỹ nhưng đã không thể ở lại nước này bởi họ không đăng ký được visa đa dạng hoặc không đủ tiền để chi trả theo chương trình visa cho nhà đầu tư. 

 "Chúng ta đã và sẽ còn mất nhiều nhà khoa học, kỹ sư và doanh nhân giỏi, chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản bởi họ đơn giản là không được phép ở lại và làm việc sau khi chúng ta đã đào tạo họ theo những tiêu chuẩn rất cao", ông Levchin nói. 

Tin mới lên