Tài chính quốc tế

Mỹ kiên quyết cứng rắn với Trung Quốc trên Biển Đông

(VNF) - "Chúng tôi sẽ không cho phép Trung Quốc viết lại quy tắc hàng hải hay thay đổi luật pháp quốc tế trên Biển Đông", AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương Randall Schriver trong buổi gặp gỡ các phóng viên Philippines tại Đại sứ quán Mỹ ở Manila ngày 16/8.

Mỹ kiên quyết cứng rắn với Trung Quốc trên Biển Đông

Mỹ kiên quyết cứng rắn với Trung Quốc trên Biển Đông.

Trung Quốc thời gian gần đây đã tăng cường hoạt động quân sự hóa tại các đảo nhân tạo bồi đắp phi pháp ở Biển Đông, vấp phải phản ứng quyết liệt của cộng đồng quốc tế.

Ông Schriver nói "những thách thức kiểu này từ Trung Quốc ngày càng gia tăng, không chỉ nhằm vào chúng tôi mà cả các nước khác. Điều đó không làm chúng tôi dao động”.

Đồng thời ông nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ sẽ điều máy bay, tàu chiến di chuyển và hoạt động ở mọi khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương Randall Schriver.

Trước đó, phóng viên CNN được chứng kiến cảnh hiếm hoi về hoạt động quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc, trên máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon vào ngày 10/8. Đây là chuyến bay tuần tra thường xuyên của Hải quân Mỹ trong khu vực.

Chiếc P-8 bay cách khoảng 5 km so với đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi lấp phi pháp trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trên đảo đã được xây dựng thành tiền đồn với các tòa nhà cao 5 tầng, hệ thống radar lớn, nhà máy điện và đường băng đủ dài cho máy bay quân sự cỡ lớn hoạt động.

Trong suốt chuyến bay, phi hành đoàn trên chiếc P-8 nhận được tới 6 lần cảnh báo đe dọa từ quân đội Trung Quốc. “Rời khỏi ngay lập tức và tránh xa bất kỳ sự hiểu nhầm nào”, giọng liên tục vang lên trên hệ thống liên lạc của chiếc P-8.

Trung Quốc đã xây dựng đường băng, nhà chứa máy bay và cơ sở radar phi pháp trên đá Chữ Thập.

Theo ông Schriver, sự cố do CNN thông tin không phải lần đầu tiên Trung Quốc thách thức Mỹ và các đồng minh trên Biển Đông. “Chúng ta cần kiên định và Trung Quốc phải hiểu rằng những hành động kiểu này sẽ không thể thay đổi được lập trường của chúng ta", ông Schriver nhấn mạnh.

Ông Schriver tiết lộ Lầu Năm Góc đang đánh giá khả năng của các nước đồng minh trong khu vực và sẽ dựa vào đó để hỗ trợ họ bảo vệ lãnh hải.

Những tuần gần đây, giới chức Philippines bày tỏ quan ngại về việc phía Trung Quốc đưa ra những lời cảnh báo mang tính hăm dọa đối khi các máy bay nước ngoài tiếp cận các đảo nhân tạo Bắc Kinh xây dựng trái phép trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines chỉ trích hành động ‘ngang ngược’ của Trung Quốc trên Biển Đông.

Khi được hỏi liệu Mỹ có giúp Philippines hay không nếu Trung Quốc ngang nhiên chiếm đảo trên Biển Đông, ông Schrive khẳng định rằng nhất định sẽ giúp Philippines đáp trả và Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động tự do hàng không, hàng hải ở khu vực này bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh.

Mới đây, phát biểu trước nhiều quan chức ngoại giao bao gồm đại sứ Mỹ, Tổng thống Philippines Duterte cũng đã lên án hành động tuyên bố chủ quyền với vùng không phận phía trên các đảo mới bồi đắp và vùng biển xung quanh trên Biển Đông của Trung Quốc.

Ông cho rằng việc Bắc Kinh buộc các bên phải rời khỏi khu vực này có thể trở thành tác nhân châm ngòi xung đột. Quyền tự do hàng hải, tàu thuyền di chuyển cần được đảm bảo và không cần ai cho phép để đi qua một vùng biển mở quốc tế.

Xem thêm >> Mỹ giáng thêm đòn trừng phạt Triều Tiên, Nga phản ứng mạnh mẽ

Tin mới lên