Tài chính quốc tế

Mỹ, Trung Quốc là nơi có địa chỉ IP tấn công mạng Việt Nam nhiều nhất

(VNF) - Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), trong năm 2015, hệ thống thông tin của Việt Nam bị tấn công từ rất nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc.

Mỹ, Trung Quốc là nơi có địa chỉ IP tấn công mạng Việt Nam nhiều nhất

Bằng thiết bị giám sát mạng tiên tiến, Trung tâm đã theo dõi và ghi nhận được những cuộc tấn công vào hệ thống thông tin của Việt Nam. Thống kê của VNCERT từ tháng 12/2014 đến tháng 12/2015 trung tâm đã ghi nhận được tổng số 31.585 sự cố an ninh thông tin tại Việt Nam, gồm 5.898 sự cố tấn công lừa đảo, 8.850 sự cố tấn công thay đổi giao diện và 16.837 sự cố cài mã độc.

Dưới đây là biểu đồ ghi lại danh sách 05 quốc gia có nguồn địa chỉ IP tấn công mạng nước ta nhiều nhất năm trong 2015, được chia theo từng quý.

Quý I năm 2015

Quý II năm 2015

Quý III năm 2015

Quý IV năm 2015

Biểu đồ danh sách 5 quốc gia có nguồn địa chỉ IP tấn công mạng vào hệ thống thông tin của Việt Nam nhiều nhất trong từng quý của năm 2015, theo thống kê của VNCERT.

Thống kê trên cho thấy, các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Thuỵ Sĩ, Romania… đang có số lượng địa chỉ mạng (IP) tấn công vào hệ thống mạng của Việt Nam nhiều nhất trong năm 2015.

Theo đó, trong quý I/2015, năm quốc gia có nguồn địa chỉ IP tấn công vào mạng Việt Nam nhiều nhất là Mỹ (57,01%); Trung Quốc (9,84%); Nga (7,78%); Thụy Sỹ (4,86%); Hà Lan (4,17%).

Tới quý II, Mỹ vẫn đứng đầu với 65,35%. Đứng sau là Trung Quốc (13,51%), Ireland (4,46%), Hà Lan (2,3%) và Pháp (1,84%). Quý III ghi nhận nguồn IP tấn công nhiều nhất là Mỹ (57,49%), Trung Quốc (11,53%), Romania 9,33%, Thụy Sỹ (2,18%), Đức (1,88%).

Vào quý IV, tuy số lượng các nguồn địa chỉ IP tấn công vào mạng Việt Nam có giảm, song đứng đầu vẫn là Mỹ (40,63%); kế tiếp là Trung Quốc (15,93%); Romania (10,84%); Thụy Sỹ (8,31%) và Đức (5,77%)…

Tuy nhiên, trong thực tế, tin tặc ở một quốc gia này có thể sử dụng địa chỉ IP đăng ký tại một quốc gia khác, thậm chí điều khiển máy tính ở quốc gia khác, để thực hiện vụ tấn công, khiến cho việc truy tìm thủ phạm trở nên rất khó khăn trong môi trường internet.

Cũng theo số liệu thống kê từ hệ thống giám sát của VNCERT, trong năm 2015, có nhiều hình thức tấn công với những kỹ thuật khác nhau, phổ biến nhất là các kỹ thuật: tấn công dò quét điểm yếu dịch vụ UPNP, tấn công gây từ chối dịch vụ phân giải tên miền DNS, tấn công dò mật khẩu dịch vụ FTP bằng phương pháp vét cạn (brute force login attempt),…

Theo VNCERT, tình trạng tấn công qua Internet giữa các quốc gia đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn. Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ phát triển về công nghệ thông tin nhanh nhất tại khu vực Đông Nam Á, vì thế đã trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng toàn cầu.

Tin mới lên