Bất động sản

Năm 2017, 4 tuyến cao tốc của VEC đón 35,7 triệu lượt phương tiện, vượt 10% kế hoạch năm

(VNF) – Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết năm 2017, các tuyến cao tốc của đơn vị đã phục vụ an toàn 35,7 triệu lượt phương tiện (chưa bao gồm 735 nghìn lượt phương tiện miễn phí), vượt 10% so với kế hoạch năm và tăng 20% so với năm trước đó.

Năm 2017, 4 tuyến cao tốc của VEC đón 35,7 triệu lượt phương tiện, vượt 10% kế hoạch năm

VEC tiếp tục có năm thứ 3 liên tiếp gặt hái được thành công với các tuyến cao tốc

Con số này giúp đưa tổng lượt phương tiện lưu thông qua 4 tuyến cao tốc của VEC vượt qua mốc 111 triệu lượt, kể từ khi đi vào hoạt động 3 năm trước.

Theo VEC, năm 2017, tuyến cao tốc giữ kỷ lục về chiều dài ở Việt Nam, cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đã phục vụ khoảng 8,48 triệu lượt phương tiện, vượt 23% so cùng kỳ năm trước.

Ở miền Trung, tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi dù mới đưa vào khai thác từ đầu tháng 8/2017 nhưng cũng đã kịp đón 220.000 lượt phương tiện.

Còn tại phía nam, tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây cũng đã đón trên 14 triệu lượt phương tiện, tăng 6,5% so cùng kỳ năm trước đó.

Cùng với việc phục vụ các phương tiện, VEC cũng cho biết trong năm 2017, đã có 2,78 triệu lượt phương tiện qua cân, qua đó từ chối phục vụ 47.300 phương tiện quá tải, cao hơn cùng kỳ năm trước 14%.

Tin mới lên