Tài chính quốc tế

Nam Phi: 11 lái xe taxi bị bắn chết, nghi là do cạnh tranh làm ăn

(VNF) - Theo Reuters, vụ việc xảy ra vào đêm 21/7 trên chiếc R74, tại khu vực nằm giữa thị trấn Colenso và Weenen ở tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi). Các nạn nhân là thành viên của một hiệp hội taxi, đang trên đường trở về Johannesburg sau khi dự đám tang của một đồng nghiệp.

Nam Phi: 11 lái xe taxi bị bắn chết, nghi là do cạnh tranh làm ăn

Chiếc R74 được chụp lại từ hiện trường.

"Vụ xả súng xảy ra khoảng 8h tối qua. Chiếc xe chở các tài xế đã bị phục kích. Vụ tấn công khiến 11 tài xế thiệt mạng, 4 người khác bị thương nặng và đang được cấp cứu trong bệnh viện. Họ là tài xế của hãng taxi Gauteng", Reuters ngày 22/7 dẫn lời ông Jay Naicker, phát ngôn viên sở cảnh sát Kwa-Zulu Natal.

Cũng theo ông Naicker, các tay súng đã phục kích sau bụi cây, khi phát hiện chiếc R74 đi tới, chúng nhảy ra và xả súng liên tiếp.

Vủ xả súng khiến 11 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương.

Nguyên nhân ban đầu mà cảnh sát tỉnh Kwa-Zulu Natal đưa ra là do cạnh tranh làm ăn. “Trong vùng này, các hãng taxi cạnh tranh nhau rất khốc liệt, chúng tôi vẫn đang điều tra xác minh thủ phạm vụ tấn công", ông Naicker cho biết thêm.

Taxi là phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất ở Nam Phi, chính vì vậy có rất nhiều vụ bạo lực thường xuyên xảy ra do các nhóm đối thủ cạnh tranh nhau về lợi ích.

Trước đó, hồi tháng 5, một vụ bạo lực đẫm máu khiến 10 người thiệt mạng đã được ghi nhận ở thành phố Cape Town do liên quan đến cạnh tranh giữa các tài xế taxi.

Xem thêm >> Mỹ: Cậu bé 7 tuổi kiếm được 11 triệu USD/năm từ Youtube

Tin mới lên