Tài chính quốc tế

Nga-Mỹ 'so găng' trong trận 'tử chiến' cuối cùng ở Idlib, Syria

(VNF) - Mọi sự quan tâm của Nga cùng liên quân do Mỹ đứng đầu đang đổ dồn vào trận chiến cuối cùng của quân chính phủ Syria nhằm quét sạch lực lượng nổi dậy mà họ cáo buộc là khủng bố đang cố thủ tại tỉnh Idlib, Syria. Cuộc chiến ở Syria đang trở nên nóng bỏng cùng mối lo về số phận của 3 triệu thường dân tại đây.

Nga-Mỹ 'so găng' trong trận 'tử chiến' cuối cùng ở Idlib, Syria

Chính quyền của Tổng thống Syria Assad đang tập trung lực lượng cho trận chiến được cho là cuối để quét sạch khủng bố đang cố thủ tại đây, giải phóng hoàn toàn tỉnh Idlib mở ra hi vọng chấm dứt cuộc chiến đẫm máu kèo dài nhiều năm qua đã nghiền nát quốc gia xinh đẹp này.

Bất chấp cảnh báo của Mỹ và đồng minh, quân chính phủ Syria đang huy động lực lượng tới sào huyệt cuối cùng của quân khủng bố nổi dậy được cho là có khoảng 30.000 tay súng có mối liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Chính quyền Syria tin rằng việc tiêu diệt lực lượng nổi dậy ở tỉnh miền Bắc Idlib sẽ giúp chấm dứt cuộc nội chiến Syria kéo dài 7 năm qua.

Quân chính phủ Syria sẵn sàng tấn công vào sào huyệt cuối cùng của quân khủng bố nổi dậy ở Idlib, Syria. Ảnh: NYT

Trận chiến cuối cùng ở Idlib, Syria không đơn giản là cuộc bắn giết giữa quân chính phủ và chiến binh nổi dậy mà là đợt "so găng" giữa Nga cùng Iran, các quốc gia ủng hộ Tổng thống Assad với Mỹ và đồng minh Anh, Pháp.

Trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Mỹ nhưng đang ngả về phía Nga và có biên giới tiếp giáp tỉnh Idlib, bày tỏ sự quan ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo trong trận chiến cuối cùng này. Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng Idlib có thể là giai đoạn tiếp theo đẫm máu của cuộc chiến tranh tại Syria. Mọi nỗ lực ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giúp quân chính phủ Syria và các lực lượng nổi dậy ở Idlib đạt được thỏa thuận dường như đã hết hi vọng và tất cả đều dự báo, trận chiến cuối cùng này là không thể tránh khỏi với hậu quả thảm khốc được báo trước.

Những ngày qua, "cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học" đang là chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất. Chính quyền Syria và phía Nga khẳng định quân khủng bố, nổi dậy đứng sau là Mỹ sẽ thực hiện cuộc tấn công hóa học để đổ vấy cho Tổng thống Assad từ đó tạo cớ để Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động cuộc tấn công Syria.

Các chiến binh quân nổi dậy ở Syria. Ảnh: NYT

Nhiều quan chức Mỹ những ngày qua lên tiếng cáo buộc Tổng thống Assad sẽ thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học để giải phóng Idlib và cảnh báo nếu điều này xảy ra, liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ tấn công hàng loạt mục tiêu tại Syria bằng tên lửa từ tàu chiến trên biển và từ chiến đấu cơ. Trong những tuần qua, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự xung quanh Syria.

Trong khi đó, tàu chiến Nga cùng khí tài quân sự hiện đại nhất cũng áp sát Syria sẵn sàng hỗ trợ đối phó với các hành động của Mỹ và đồng minh phương Tây. Nga đang tiến hành cuộc tập trấn lớn tại Địa Trung Hải với sự tham gia của 26 tàu chiến, tàu hộ vệ và 36 chiến đấu cơ, trong đó có nhiều máy bay ném bom chiến lượng không nằm ngoài mục đích sẵn sàng ứng phó với tình hình ở Syria. 

 

Tin mới lên