Tài chính quốc tế

Nga phát hiện ‘dấu vết’ chất độc của Anh, Đức tại Syria?

(VNF) – Quân đội chính phủ Syria đã tìm thấy nhiều container chứa khí độc chlorine (có nguồn gốc từ Đức) và những quả lựu đạn khói được sản xuất tại Anh tại những vùng được giải phóng ở Đông Ghouta, Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakhorova ngày 19/4.

Nga phát hiện ‘dấu vết’ chất độc của Anh, Đức tại Syria?

Quân đội chính phủ Syria đã tìm thấy nhiều container chứa khí độc clorine tại khu vực đông Ghouta, ngoại ô Damascus của Syria.

"Tại những vùng được giải phóng ở Đông Ghouta, quân đội chính phủ Syria đã tìm thấy nhiều container chứa chlorine, một loại vũ khí hóa học kinh khủng nhất, có nguồn gốc từ Đức và những quả lựu đạn khói được sản xuất tại thành phố Salisbury của Anh", bà Maria Zakhorova cho hay.

Bà nhấn mạnh những phát hiện này làm xói mòn "sự tin tưởng vào tính nhân đạo" của một số lãnh đạo các nước, những người "có những chỉ thị như vậy và đưa ra những quyết định như vậy".

Một quả lựu đạn khói có nguồn gốc từ thành phố Salisbury, Anh.

Salisbury vốn là nơi xảy ra vụ đầu độc cha con cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal vào hôm 4/3. London cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc và đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước leo thang căng thẳng.

Khí độc (chlorine) được sử dụng lần đầu tiên trong cuộc chiến tại Trận chiến Ypres lần 2 (22/4 - 25/5/1915). Người tiếp xúc với loại khí này sẽ bị ảnh hưởng đến mắt, da và phổi và có thể tử vong trong chốc lát nếu không tránh, ước tính có khoảng gần 400 binh lính Anh chết trong trận đánh do bị ngạt khí.

Mỹ cáo buộc Nga "xóa bằng chứng" tấn công hóa học tại Douma

Chỉ vài tiếng sau khi Bộ Ngoại giao Nga thông báo về phát hiện mới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đã có những lập luận cáo buộc Nga đang bắt tay với chính quyền Syria để từ chối hoặc trì hoãn việc tiếp cận địa điểm nghi bị tấn công hóa học ở Douma (đông Ghouta, Syria) ngày 7/4.

"Chúng tôi tin người Nga, cùng với chế độ ở Syria, đang cố gắng dọn dẹp sạch sẽ địa điểm nghi bị tấn công và xóa hết các bằng chứng liên quan tới việc sử dụng chất độc hóa học", bà Heather Nauert nhận định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert.

Bà Nauer cho rằng "Nga và chính quyền Syria đang gây áp lực với dân thường Syria, buộc họ phải thay đổi lời kể về những gì đã xảy ra".

Tranh cãi giữa Nga và Anh, Mỹ nổ ra kể từ hôm 16/4 sau khi nhóm điều tra của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) không thể tiếp cận khu vực nghi bị tấn công hóa học ở quận Douma.

Trước đó 1 ngày, kênh truyền hình Russia 24 ngày 18/4 phát sóng đoạn phỏng vấn độc quyền với một cậu bé, được cho là nạn nhân trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria, xuất hiện trong đoạn video của White Helmets (Mũ Bảo Hiểm Trắng). Cậu bé này khẳng định hoàn toàn khỏe mạnh chứ không hề bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.

Cậu bé Hassan Diab được cho là "nạn nhân bất đắc dĩ" trong đoạn video của Mũ Bảo Hiểm Trắng.

Kênh truyền hình Russia 24 cũng phát đoạn phỏng vấn với một bác sỹ trong bệnh viện ở Douma, nơi các thành viên Mũ Bảo Hiểm Trắng làm đoạn phim giả. Vị bác sỹ này nói rằng, không có bệnh nhân nào có dấu hiệu bị phơi nhiễm chất độc hóa học trong ngày hôm đó.

Moscow khẳng định đã cử các chuyên gia tới hiện trường song không tìm thấy dấu vết sử dụng vũ khí hóa học, không thấy thi thể nào hay ai cần điều trị. Điều này trái ngược hoàn toàn với nội dung video, hình ảnh và thông tin mà Mũ Bảo Hiểm Trắng công bố ra bên ngoài cho thấy có hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương vì chất độc thần kinh ở Douma. Mũ Bảo Hiểm Trắng vốn là một tổ chức được hậu thuẫn bởi phương Tây.

>> Chân dung tân Chủ tịch Cuba: Thích nhạc rock, đạp xe và iPad

Tin mới lên