Học thuật

Ngân hàng công xooc xiom là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Ngân hàng công xooc xiom hay tập đoàn ngân hàng (consortium bank) là gì?

Ngân hàng công xooc xiom là gì?

Ngân hàng công xooc xiom hay tập đoàn ngân hàng (consortium bank) Loại hình ngân hàng quốc tế do các tập đoàn ngân hàng thuộc nhiều nước khác nhau thành lập.

Ngân hàng công xooc xiom hay tập đoàn ngân hàng (consortium bank) là loại hình ngân hàng quốc tế do các tập đoàn ngân hàng thuộc nhiều nước khác nhau thành lập. Dạng ngân hàng này bắt đầu xuất hiện vào những năm 60 và hiện nay đã đứng vững tại nhiều trung tâm tài chính, kể cả Luân Đôn. Họ tham gia trên quy mô lớn vào việc cấp tín dụng trung hạn cho các công ty đa quốc gia, phần lớn vốn của họ được vay trên thị trường đồng tiền châu Âu, nhưng họ cũng thực hiện các khoản cho vay “tập đoàn” (tức nguồn tiền cho vay được tập hợp từ một nhóm các nhà cho vay), bao gồm cả những người cho vay năm ngoài công xooc xiom.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Liên minh cho vay hợp vốn (loan syndication) khác với ngân hàng công xooc xiom ở chỗ nó thường liên quan đến các giao dịch quốc tế, với các loại tiền tệ khác nhau. Cho vay hợp vốn nói chung cần một nhóm đối tác để đảm bảo cả các khoản thanh toán và giảm nguy cơ đối mặt với mức độ rủi ro cao.

 

Tin mới lên