Ngân hàng

Không đưa các loại tiền có mệnh giá nhỏ mới in vào lưu thông

(VNF) - NHNN sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương không đưa các loại tiền có mệnh giá nhỏ mới in vào lưu thông.

Không đưa các loại tiền có mệnh giá nhỏ mới in vào lưu thông

Sáng nay (12/1), tại cuộc họp báo về việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt, tiền mệnh giá nhỏ và đảm bảo hoạt động ATM an toàn thông suốt dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, NHNN cho biết sẽ tiếp tục chủ trương không đưa các tiền có mệnh giá nhỏ mới in vào lưu thông.

Phó thống đốc Đào Minh Tú cho biết NHNN sẽ tiếp tục chủ trương sử dụng tiền mệnh giá nhỏ lẻ một cách hợp lý tiết kiệm trong dịp tết Nguyên đán. Theo đó, NHNN sẽ không chi các tiền mới in nếu còn tồn kho từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông và chỉ lưu thông các loại tiền đã qua sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân. 

Được biết đây là năm thứ tư NHNN thực hiện chính sách không lưu thông các loại tiền mới in có mệnh giá nhỏ trong dịp tết Nguyên đán. Theo tính toán của NHNN thì việc không lưu hành các đồng tiền mới in có mệnh giá nhỏ đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 1500 tỷ đồng bao gồm các chi phí in ấn, vận chuyển, bảo quản, đóng gói...

Cụ thể năm 2013, NHNN quyết định không đưa tờ 500 đồng vào lưu hành đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước một khoản 95 tỷ đồng. Năm 2014 không in mới tiền 500 đồng, 1000 đồng, 2000 đồng tiết kiệm thêm 314 tỷ đồng. Năm 2015 và 2016 không in tiền có mệnh giá nhỏ hơn 5000 đồng cũng tiết kiệm gần 1000 tỷ đồng.

NHNN cũng đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Bộ Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân sử dụng hợp lý tiền mệnh giá nhỏ khi tham gia lễ hội, đền, chùa... xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép tại các khu di tích làm ảnh hướng xấu đến tình hình lưu thông tiền tệ, đến văn hóa và hình ảnh của đồng tiền Việt Nam.

Tin mới lên