Ngân hàng

Phó thống đốc lý giải nguyên nhân chưa thể giảm lãi suất

(VNF) - Phó thống đốc nói chưa phải thời điểm hạ trần lãi suất mà vẫn phải "tiếp tục theo dõi".

Phó thống đốc lý giải nguyên nhân chưa thể giảm lãi suất

Trả lời báo chí trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay (27/11), Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết hiện vẫn chưa có kế hoạch giảm trần lãi suất cho vay.

Hiện tại, đã có nhiều ý kiến cho rằng lạm phát thấp là cơ hội để hạ trần lãi suất cho vay, song theo bà Hồng, lạm phát đang giảm chỉ là "một trong nhiều yếu tố điều hành chính sách tiền tệ, nên Ngân hàng Nhà nước vẫn đang tiếp tục theo dõi".

Vẫn theo Phó thống đốc, yếu tố lạm phát thấp của năm 2015 chủ yếu là do tác động của giá dầu thế giới, trong khi đây lại là vấn đề khó lường. "Nếu giá dầu tăng trở lại, cộng với việc yếu tố cầu trong nước, tín dụng cũng đang có dấu hiệu tăng trở lại nên càng không thể chủ quan trong vấn đề lãi suất được", bà Hồng nói.

Mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn đã giảm về mức 7-9%, song trung dài hạn vẫn trên 10% và một số doanh nghiệp nhỏ vẫn phải vay với mức 11-12%.

Trước đó, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các bộ ngành chủ động điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá, bảo đảm an toàn hệ thống.

"Tăng trưởng tín dụng phải gắn với bảo đảm chất lượng và cơ cấu tín dụng hợp lý; bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế, nhất là dịp cuối năm", Thủ tướng nói.

Tin mới lên