Tiêu điểm

"Người cũ, người mới" trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

(VNF) - VietnamFinance điểm danh các Ủy viên Trung ương khóa XII, trong đó có những người là Ủy viên Trung ương khóa XI và đang là cán bộ lãnh đạo cao cấp, nhưng cũng có những gương mặt mới.

"Người cũ, người mới" trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thuộc diện cán bộ cao cấp tái cử

Như tin đã đưa, chiều 26/1, danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã được công bố với 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Danh sách này được bầu dựa trên số ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, gồm 220 đồng chí cho các vị trí Ủy viên Trung ương chính thức, 26 đồng chí cho các vị trí Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Các vị Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 2 Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Người nhiều tuổi nhất trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (72 tuổi) và người ít tuổi nhất là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (cùng 40 tuổi).

Trong danh sách các Phó Thủ tướng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII còn có đồng chí: Hoàng Trung Hải, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh.

Các bộ trưởng và tương đương tái cử có: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên.

Trong danh sách những ủy viên chính thức được bầu có một số gương mặt mới như: Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn...

Trong số 4 trường hợp "đặc biệt" quá tuổi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đề cử tái cử thì có 3 đồng chí trong danh sách trúng cử gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (sinh năm 1955); Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an (sinh năm 1955); Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (sinh năm 1954).

Cũng trong chiều 26/1, sau khi nghe công bố danh sách các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Đại hội đã nghe báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu về dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng XII và biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện.

Ngày mai (27/1), Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tin mới lên