Tài chính quốc tế

Nguyên thủ các quốc gia trên thế giới nhận lương bao nhiêu?

(VNF) - Donald Trump hay Hillary Clinton được dự đoán sẽ trở thành nhà lãnh đạo lĩnh lương cao nhất thế giới với mức lương 400.000 USD nếu một trong hai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Nguyên thủ các quốc gia trên thế giới nhận lương bao nhiêu?

Lãnh đạo các quốc gia tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 tổ chức tại Nhật Bản tháng 5/2016.

Trong năm 2014, bà Clinton thu về 28 triệu USD tiền mặt nhờ viết sách và diễn thuyết. Con số tiền mặt này cao hơn tổng mức lương thưởng năm của tất cả các CEO tập đoàn lớn nhất của Mỹ bao gồm JP Morgan, Apple và Wal-Mart. Trong khi Donald Trump ho biết ông kiếm được 560 triệu USD trong năm ngoái.

Tờ CNN đã đưa ra bảng thống kê mức lương hiện nay của các Thủ tướng và Tổng thống trên thế giới. Số liệu được đưa ra dựa trên những dữ liệu chính thức mới nhất và đã được quy đổi sang USD theo tỷ giá hiện hành.

Tất nhiên đây chỉ là mức lương cho vị trí mà các nhà lãnh đạo đang nắm giữ. Thu nhập của họ có lẽ lớn hơn nhiều con số này bên cạnh nhiệm vụ làm nguyên thủ quốc gia.

Đứng đầu trong danh sách nguyên thủ nhận lương cao nhất thế giới là Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông chủ Nhà Trắng nhận lương 400.000 USD một năm. Bên cạnh đó, ông còn được nhận thêm một khoản trợ cấp miễn thuế là 50.000 USD hàng năm. Theo CNN Money, lương của Tổng thống Mỹ đã được tăng gấp đôi kể từ khi Tổng thống George W. Bush nhậm chức năm 2001.

Ngoài ra sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống vẫn nằm trong danh sách trả lương của chính phủ, trong đó có mức lương hưu hàng năm là 200.000 USD, các dịch vụ chăm sóc y tế, các chuyến công du chính thức và một văn phòng làm việc

Tổng thống Mỹ đầu tiên, ông George Washington, được trả 25.000 USD một năm khi ông nhậm chức vào năm 1789. Mặc dù có vẻ ít hơn so với mức lương của Tổng thống hiện nay, tuy nhiên, nếu tính cả lạm phát, 25.000 USD khi đó tương đương với khoảng 600.000 USD hiện nay.

Kể từ năm 1789 tới nay, mức lương Tổng thống Mỹ đã tăng gấp 5 lần, và lần tăng gần đây nhất là vào năm 2011 khi quốc hội thống nhất tăng gấp đôi lương Tổng thống từ mức 200.000 USD lên 400.000 USD.

Chỉ riêng mức lương này đã đủ giúp Tổng thống lọt vào top 1% người có thu nhập cao nhất tại một số thành phố lớn của Mỹ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhận lương 260.000 USD/năm, ít hơn gần một nửa so với nhà lãnh đạo của quốc gia láng giềng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận mức lương 218.400 euro (tương đương 242.000 USD) mỗi năm.  Bà là nguyên thủ nhận lương cao bậc nhất ở châu Âu. Trong tháng 3, bà Merkel và các bộ trưởng trong chính phủ đã được tăng lương 2,2%.

Đứng thứ tư trong danh sách là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhận lương 241.250 USD cho một năm chèo lái đất nước mặt trời mọc.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nhận lương 206.000 USD/năm. Lãnh đạo của Nam Phi đã được tăng 4% lương trong tháng 3 vừa qua, nhưng tiền lương của ông tính theo đồng USD đã thực sự giảm so với năm ngoái, do sự sụt giảm của đồng rand Nam Phi.

Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ nằm ở vị trí cao hơn nhiều so với số 6 hiện tại nếu như ông không bị cắt giảm 30% lương khi lên nhậm chức năm 2012. Hiện ông được trả 198.700 USD thay vì con số 255.600 euro (tương đương 274.522 USD) - chỉ đứng sau con số tiền lương của ông Obama.

Tổng thống Pháp cũng là người"chịu chi" khi trả lương cho thợ làm tóc cá nhân của mình 132.000 USD một năm.

Theresa May, tân Thủ tướng của nước Anh, nhận lương 143.462 bảng Anh (tương đương 186.119 USD) một năm. Số tiền này đã bao gồm cả tiền bà nhận được với tư cách là một thành viên của quốc hội, tương đương 74.962 bảng Anh (97.256 USD) một năm.

Thật không may cho bà May, mức lương của bà tính theo đồng USD đã giảm đáng kể do đồng bảng mất giá kể từ sau của bỏ phiếu Anh rời EU (Brexit.

Người tiền nhiệm David Cameron đã xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng trước đó của CNNMoney trong tháng 3năm 2015 với mức lương 142.500 bảng Anh/năm (214.800 USD/năm).

Tiền lương của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị cắt giảm 10% năm 2014 trong bối cảnh nước Nga phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều năm. Theo kê khai thu nhập gần đây nhất của ông Putin, ông kiếm được khoảng 8,9 triệu rúp (137.650 USD).

Thủ tướng Italy Matteo Renzi nhận lương 120.600 USD/năm.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff nhận lương 103.000 USD/năm. Tiền lương của bà đã bị cắt giảm 10% một năm trong tháng 10/2015 do nền kinh tế Brazil đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. 

Tháng 5/2015, bà Dilma Rousseff đã bị đình chỉ chức vụ để đối mặt với một phiên luận tội ở Thượng viện liên quan đến những cáo buộc vi phạm quy định về kiểm toán ngân sách.

Mới đây, Thượng viện Brazil đã thông qua quyết định mở phiên tòa luận tội bà Dilma Rousseff và mở phiên họp cuối của Thượng viện dự kiến vào 25/8 tới, tức 4 ngày sau khi Thế vận hội Rio de Janeiro 2016 kết thúc, và dự kiến kéo dài trong 5 ngày.

Trong trường hợp 54 nghị sĩ Brazil – tương đương 2/3 số ghế trong Thượng viện đồng ý vào cuộc họp sắp tới, bà Dilma Rousseff sẽ chính thức bị bãi nhiệm. 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhận lương 1.920.000 rupee một năm (tương đương 28.800 USD/năm. Truyền thông Ấn Độ đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải công bố mức lương họ nhận được cho vị trí mình đảm trách.

Là người dẫn đầu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhưng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ nhận được mức lương 22.000 USD mỗi năm dù ông vừa được tăng lương 60% kể từ đầu năm 2015.

Tin mới lên