Tài chính quốc tế

Nhân dân tệ tăng mạnh nhất kể từ năm 2005

(VNF) - Giá trị đồng nhân dân tệ tăng mạnh nhất kể từ năm 2005 khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) quyết định bỏ chế độ neo tỷ giá với USD trong một chương trình thử nghiệm tại khu vực thương mại tự do Thượng Hải.

Nhân dân tệ tăng mạnh nhất kể từ năm 2005

Sau thông báo mới nhất của PBOC vào chiều ngày 30/10, Hệ thống thương mại ngoại hối Trung Quốc cho biết, tỷ giá nhân dân tệ so với đồng USD đã tăng 0,62%, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2005, đóng cửa ở mức 6,3175 nhân dân tệ đổi 1 USD tại Thượng Hải.

Tỷ giá CNY/USD tại thị trường Hồng Kông tăng 0,51% lên mức 6,3260 nhân dân tệ đổi 1 USD vào lúc 16h41' theo giờ địa phương. Trước đó, PBOC đã tăng tỷ giá tham chiếu hằng ngày của đồng nhân dân tệ lên 0,16%, chạm mức 6,3495 nhân dân tệ đổi 1 USD.

Tỷ giá nhân dân tệ (CNY)/USD (Ảnh: Bloomberg)

Động thái này của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực dần gỡ bỏ các giới hạn đối với giao dịch ngoại hối, tự do hóa các dòng vốn, thúc đẩy vị thế của nhân dân tệ trên thị trường toàn cầu và tham gia vào giỏ dự trữ ngoại tệ của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Trung Quốc có thể dỡ bỏ kiểm soát vốn vào năm 2020, các nhà chức trách cho biết.

"Động thái mới trong chính sách của Trung Quốc là bước quan trọng hướng tới tự do hóa hoàn toàn các tài khoản vốn," Zhou Hao, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Ngân hàng Commerzbank AG, Singapore cho biết. "Rõ ràng, Trung Quốc có thể đẩy mạnh nỗ lực cải cách thị trường tài chính", ông Zhou nói.

Đại diện IMF cũng đã phát tín hiệu với Trung Quốc rằng đồng nhân dân tệ có thể sẽ sớm "góp mặt" vào giỏ dự trữ tiền tệ quốc tế.

Tin mới lên