Nhân vật

Donald Trump khẳng định sẽ chuyển giao công ty gia đình cho các con

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố không có mâu thuẫn giữa hoạt động kinh doanh của ông với việc ông trở thành nhà lãnh đạo cường quốc số một thế giới.

Donald Trump khẳng định sẽ chuyển giao công ty gia đình cho các con

Tổng thống đắc cử Donald Trump khẳng định sẽ chuyển giao công ty gia đình.

Trước những quan ngại về hiệu quả điều hành đất nước trong một nhiệm kỳ tới, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố không có mâu thuẫn giữa hoạt động kinh doanh của ông với việc ông trở thành nhà lãnh đạo cường quốc số một thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trả lời phỏng vấn tờ "New York Times" ngày 22/11, ông trùm bất động sản nêu rõ về mặt lý thuyết, ông có thể tiến hành hoạt động kinh doanh một cách hoàn hảo và sau đó điều hành đất nước một cách hoàn hảo.

Tổng thống đắc cử Trump nhấn mạnh vị thế và trách nhiệm Tổng thống của ông không thể bị tổn hại do những xung đột lợi ích với đế chế tài chính mà ông và các thành viên trong gia đình gây dựng nhiều năm qua. Cũng trong phỏng vấn này, ông Trump cho biết ông đang dần chuyển giao công việc cho các con.

Một số luật sư và Ủy ban Giám sát trách nhiệm của chính quyền Mỹ cũng đang yêu cầu Tổng thống đắc cử Trump làm rõ việc điều hành các công ty của gia đình sau khi nắm quyền.

Theo thông lệ Mỹ, khi một Tổng thống lên nắm quyền thì các tài sản của cá nhân sẽ được chuyển cho một quỹ tín thác độc lập điều hành, nhưng đến nay ông Trump chỉ nói sẽ chuyển cho các con quản lý.

Trong khi đó, Hiến pháp Mỹ quy định không lãnh đạo đương nhiệm nào có thể nhận quà hay khoản tài chính từ một chính phủ nước ngoài. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo đó không thể có mối quan hệ kinh doanh với các đối tác tư nhân nước ngoài.

Hiện công ty của tỷ phú Trump có dự án ở 18 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Azerbaijan, Qatar và Indonesia.

Tin mới lên