Nhân vật

Hillary Clinton từng bị đuổi việc khi còn làm nhân viên đóng hộp cá hồi

(VNF) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ứng cử viên đảng Dân chủ - bà Hillary Clinton cho biết sau khi tốt nghiệp trường Đại học Wellesley, bà từng làm nhân viên rửa chén bát và đóng hộp cá hồi cho một trang trại tại Alaska và bị sa thải chỉ sau một tuần làm việc.

Hillary Clinton từng bị đuổi việc khi còn làm nhân viên đóng hộp cá hồi

Chỉ là nhân viên đóng hộp cá hồi nhưng bà Hillary Clinton cũng từng bị sa thải.

Sau khi tốt nghiệp đại học, thay vì tìm kiếm một công việc văn phòng ổn định, bà Hillary cùng một số người bạn đến Alaska và làm công nhân cho một nhà máy chế biến cá hồi.

"Người ta đưa cho tôi một cái thìa lớn, một đôi bốt và tôi phải đi vào để moi bụng những con cá hồi. Tuy nhiên, công việc này chẳng kéo dài được bao lâu thì tôi bị sa thải", bà Clinton kể lại.

Bà Clinton chia sẻ rằng: "Sau một thời gian ngắn làm việc tại nhà máy, những công nhân người Nhật Bản làm trong nhà máy luôn tỏ thái độ khó chịu với sự chậm chạp của tôi. Họ liên tục la mắng tôi bằng tiếng Nhật và đương nhiên, tôi chẳng hiểu gì cả. Sau đó quản lý nhà máy chuyển tôi đến làm việc khu vực băng chuyền.

Tại đây, công việc của tôi là đóng gói những miếng cá hồi đã qua chế biến. Thế nhưng, khi tôi phàn nàn về độ an toàn vệ sinh của những con cá hồi đang được chế biến trong nhà máy với người quản lý thì ông ta la mắng tôi và ngay ngày hôm sau đó tôi bị sa thải".

Nói về quãng thời gian đã qua, ứng viên Tổng thống Mỹ vẫn cho rằng việc bị sa thải là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời bà và đó cũng là công việc mùa hè ý nghĩa đối với bà. "Đó là một sự chuẩn bị tuyệt vời cho hành trình đến Washington của tôi", bà nói.

Không chỉ bà Clinton, nhiều người thành công cũng từng "nếm mùi" bị đuổi việc như Steve Jobs, khi bước vào độ tuổi 30, ông cũng bị sa thải bởi chính công ty mà mình đã sáng lập – Apple. Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey từng bị sa thải bởi lý do "không phù hợp với các chương trình truyền hình". 

Walt Disney từng là một nghệ sĩ trẻ bị tổng biên tập nơi ông làm việc sa thải vì trí tưởng tượng nghèo nàn và thiếu ý tưởng hay. Đến nay ông đã xây dựng nên một đế chế giải trí khổng lồ với việc tạo ra những nhân vật hoạt hình kinh điển như chuột Mickey, vịt Donald…

Tin mới lên