Nhân vật

Khối tài sản 'khủng' của chủ đầu tư tháp tài chính 108 tầng tại Hà Nội

Tập đoàn BRG được biết đến với khối tài sản đồ sộ và sự đầu tư trải rộng trong nhiều lĩnh vực từ tài chính - ngân hàng, tới bán lẻ, bất động sản...

Khối tài sản 'khủng' của chủ đầu tư tháp tài chính 108 tầng tại Hà Nội

Nếu tòa tháp 108 tầng được xây dựng và hoàn thành sẽ phá vỡ kỷ lục tòa nhà cao nhất của Keangnam Landmark Tower. Ảnh: Võ Hải

Theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài (đường Võ Nguyên Giáp) vừa được UBND TP Hà Nội công bố, trọng tâm khu vực này sẽ là tháp tài chính thương mại Phương Trạch có chiều cao dự kiến tối đa khoảng 108 tầng với kiến trúc hiện đại gắn với bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc, mang tính biểu tượng cao. 

Hiện tòa nhà cao nhất Việt Nam là Keangnam có chiều cao 72 tầng (336m). Nếu tòa tháp tài chính 108 tầng được hoàn thành thì đây sẽ là công trình lập kỷ lục mới về chiều cao. 

Đơn vị được giao làm chủ đầu tư lập quy hoạch tuyến đường này là Tập đoàn BRG do bà Nguyễn Thị Nga giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Với tiềm lực tài chính lớn và sở hữu nhiều dự án bất động sản đắc địa, nhiều người nhận định có thể BRG sẽ có tham vọng trở thành chủ đầu tư dự án tháp tài chính 108 tầng nói trên.

Có vốn điều lệ 1.800 tỷ đồng, BRG đầu tư và hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ sân golf tới tài chính - ngân hàng, bán lẻ... Trong những năm gần đây, bà Nga tiếp tục tham gia nhiều thương vụ mua lại các khách sạn, dự án bất động sản nằm ở những vị trí đắc địa tại Hà Nội.

Tuy nhiên, một trong những lĩnh vực đầu tiên làm nên tên tuổi của BRG phải kể đến là các dự án sân golf đẳng cấp quốc tế với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng, vận hành và quản lý. Tập đoàn hiện sở hữu một loạt sân golf như: Đảo Vua (Kings’ Island Golf Course, Sơn Tây, 350ha), Khu nghỉ dưỡng ven biển và sân golf quốc tế Đồ Sơn (Doson Seaside Golf Resort), Khu vui chơi giải trí thể thao và sân golf quốc tế Legend Hill (Sóc Sơn - 270ha). 

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga cũng không phải là gương mặt mới trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Bà Nga đặt chân vào lĩnh vực này từ năm 2000 khi trở thành cổ đông của Ngân hàng Techcombank. Những năm sau đó, bà lần lượt giữ vai trò Phó chủ tịch và Chủ tịch nhà băng. Tuy nhiên, đến năm 2007, bà Nga rời Techcombank và trở thành lãnh đạo cao nhất của Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank). Hiện nhà băng có vốn điều lệ 5.446 tỷ đồng, tổng tài sản xấp xỉ 100.000 tỷ. Bà cũng giữ vai trò Chủ tịch Công ty chứng khoán Đông Nam Á.

Những năm gần đây, thông qua các thương vụ mua cổ phần, tài sản, bà Nga còn tham gia vào lĩnh vực bất động sản với việc sở hữu một loạt các khách sạn và nhiều dự án lớn nằm ở những vị trí đất vàng tại Hà Nội. Năm 2009, BRG mua gần một nửa số cổ phần và trở thành cổ đông chiến lược của Công ty cổ phần Intimex - đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị và nắm quyền quản lý hàng triệu m2 đất xưởng, thương mại, văn phòng và siêu thị khắp cả nước, cũng như sở hữu tới trên 45,5% tại Công ty địa ốc Hoàng Đức Long Khánh. 

Năm 2012, BRG hoàn tất thương vụ mua lại khách sạn 5 sao Hilton Opera, nằm ngay cạnh Nhà hát Lớn từ tay các ông chủ Đức và Áo. Việc chuyển nhượng chỉ được giới truyền thông biết đến sau khi mọi việc hoàn tất. Đầu năm 2015, tập đoàn này cũng góp vốn vào Khách sạn Thắng Lợi (đã đổi tên thành Hilton Hanoi Westlake) - một trong những địa điểm lưu trú có vị trí đắc địa bậc nhất Thủ đô. Bà Nga hiện cũng giữ vai trò chủ tịch công ty này.   

Hiện ngoài 2 khách sạn trên, Tập đoàn BRG còn sở hữu khách sạn Hilton Garden Inn Hanoi (Trần Hưng Đạo), Khách sạn Sông Nhuệ (Hà Đông); nắm giữ  cổ phần lớn ở một loạt khách sạn như Pan Horizon Hotel, InterContinental Hanoi Westlake...

Không chỉ dừng lại ở thị trường khách sạn, BRG còn là chủ đầu tư một loạt các dự án bất động sản khác như tòa nhà văn phòng cao cấp Oriental Tower (Tây Sơn, Đống Đa), Khu căn hộ Oriental Palace (Hồ Tây), Oriental Garden (Lê Văn Lương), Oriental West Lake (174 Lạc Long Quân) và Oriental Plaza (16 Láng Hạ), dự án chung cư Oriental Pearl (Hai Bà Trưng).

Giữa năm ngoái, thông qua đấu giá, Công ty TNHH Thung lũng Vua - thành viên của Tập đoàn BRG cũng đã chi hàng trăm tỷ đồng để sở hữu 27% cổ phần của Công ty cổ phần Thăng Long GTC - đơn vị sở hữu 35% cổ phần tại dự án Times Square Hà Nội (Phạm Hùng). 

Tập đoàn BRG cũng giữ vai trò là đối tác của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) để xây dựng tòa tháp truyền hình 636m cao nhất thế giới tại Khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội) với tổng mức đầu tư 900 triệu USD. 

Đầu năm nay, BRG đưa ra đề xuất được mua lại toàn bộ cổ phần của Tập đoàn Casino tại Big C Thăng Long. Thương vụ này dù sau đó không được hoàn tất nhưng cũng cho thấy rõ tham vọng mở rộng đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ của BRG.  

Không phải là công ty đại chúng, do đó hoạt động và kết quả kinh doanh của BRG không được công bố. Bà Nga cũng là người khá kín tiếng trước giới truyền thông. Tuy nhiên, theo Forbes, riêng trong năm 2013, mảng kinh doanh sân golf, bất động sản… đã đem lại mức doanh thu cho Tập đoàn BRG khoảng 435 triệu USD. Bà Nga cũng từng được Tạp chí Forbes vinh danh một trong 3 nữ doanh nhân Việt Nam quyền lực nhất châu Á. 

Tin mới lên