Nhân vật

Obama tự tin thắng nếu tái tranh cử, Trump nói 'Không đời nào'

(VNF) - Tổng thống Mỹ Barack Obama tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng nếu chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, ông Donald Trump bác bỏ điều này.

Obama tự tin thắng nếu tái tranh cử, Trump nói 'Không đời nào'

Obama tự tin sẽ giành chiến thắng nếu tham gia tranh cử năm 2016. Tuy nhiên, ông Donald Trump bác bỏ điều này.

Obama tự tin thắng nếu tranh cử lần 3

Obama nói trong một chương trình phỏng vấn trên truyền hình được phát sóng hôm qua 26/12 rằng: "Tôi tin rằng nếu tôi tái tranh cử và được phép tái tranh cử, tôi có thể nhận được sự ủng hộ lớn của người Mỹ".

"Tôi tin rằng trong bối cảnh này, nếu tôi tranh cử lần nữa và biết cách điều chỉnh, tôi có thể hợp lực phần đông người Mỹ lại với nhau", Obama nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng tin tưởng rằng, đa số người Mỹ vẫn ủng hộ quan điểm và tầm nhìn tiến bộ của ông mặc dù họ đã bầu cho tỷ phú Donald Trump - người có quan điểm gần như trái ngược với ông. Obama cũng nói rằng thậm chí cả những người không đồng tình, họ đều có thể nói rằng tầm nhìn mà ông đưa ra là "đúng đắn".

Obama tin rằng nếu tái tranh cử và được phép tái tranh cử, có thể nhận được sự ủng hộ lớn của người Mỹ.

Chia sẻ về hai nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Obama cho biết, ông tự hào vì đã cố gắng hết mình để giúp nước Mỹ đi lên nhờ vào những quyết định mà ông cho là đúng đắn.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn, ông Obama cũng chia sẻ về chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton cho rằng bà đã vận động quá thận trọng. Chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, theo Obama, đã không đưa ra lập luận đủ mạnh hướng tới người dân, những người chưa cảm nhận được lợi ích của sự phục hồi kinh tế.

Trong một chuyến thăm ở Hawaii nhân dịp lễ Giáng sinh, Tổng thống Barack Obama ngày 25/12 cũng chia sẻ rằng được nắm giữ cương vị tổng tư lệnh của nước Mỹ trong suốt 8 năm qua là một "đặc ân" của cuộc đời ông.

Trump nói "Không đời nào!"

Mặc dù trên thực tế Tổng thống Obama không đề cập đến chuyện ông sẽ thắng tỷ phú Donald Trump trong tranh cử, ngay sau đó Tổng thống đắc cử Trump đã phản ứng trước phát ngôn của ông Obama. 

Ông Trump bình luận trên Twitter rằng: "Tổng thống Obama nói ông nghĩ mình có thể giành chiến thắng trước tôi. Ông nói thế nhưng tôi phải nói 'Không đời nào!'. Còn các vấn đề như mất việc làm, IS, Obamacare...".

Ông Trump cũng viết thêm rằng: "Thế giới ảm đạm trước khi tôi giành chiến thắng - không hề có hy vọng. Bây giờ thị trường đã tăng gần 10% và chi tiêu cho Giáng sinh đã vượt 1 nghìn tỷ USD!".

Tổng thống Barack Obama sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 20/1 tới. Theo Hiến pháp Mỹ, ông Obama không được tái tranh cử sau 2 nhiệm kỳ.

Tin mới lên