Nhân vật

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Đà Lạt

Ngày 20/11, Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) trao bằng tiến sĩ danh dự cho doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Đà Lạt

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn

Trường Đại học Đà Lạt vừa tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Ông Hạnh Nguyễn là cá nhân đầu tiên được phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự của Đại học Đà Lạt, vì những cống hiến cho nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Đức Hoà, Hiệu trưởn Trường ĐH Đà Lạt nhấn mạnh, nhà trường rất hãnh diện vì ông Hạnh Nguyễn vốn là cựu sinh viên khoá 6 khoa Quản trị kinh doanh trường ĐH Đà Lạt. Nhiều năm liền với vai trò là thành viên Hội đồng trường Đại học Đà Lạt, ông Hạnh Nguyễn đã đóng góp rất nhiều trong quá trình xây dựng và phát triển các chính sách, chiến lược ảnh hưởng sâu rộng đến nhà trường.

Ông Hạnh Nguyễn cũng được đánh giá là "đã tích cực đóng góp cho sự phát triển ngành Giáo dục Việt Nam như trao tặng học bổng cho trẻ em không có điều kiện đến trường, tài trợ xây trường học, cung cấp thiết bị phục vụ dạy và học tại vùng sâu, các vùng biển đảo xa xôi khắp cả nước".

Doanh nhân này cũng đã trao 40.000 suất học bổng cho trẻ em nghèo ở 64 tỉnh thành, 25.000 phần quà cho gia đình chính sách hộ nghèo, người neo đơn, nạn nhân trong vùng thiên tai…

Đặc biệt, ông Hạnh Nguyễn hiện là Phó chủ nhiệm CLB Hoàng Sa - Trường Sa. Trong nhiều năm qua, ông Hạnh Nguyễn cũng đã đóng góp rất nhiều cho biển đảo như xây dựng trường học ở Trường Sa.

Chia sẻ việc nhận bằng TS danh dự, ông Hạnh Nguyễn cho hay ông mong muốn được đóng góp ý tưởng, vật chất để đưa Đại học Đà Lạt trở thành một trong các trường điểm quốc gia và là nơi con em khắp cả nước đều muốn đến. 

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn cùng vợ là bà Lê Hồng Thủy Tiên tại Lễ nhận bằng Tiến sỹ danh dự

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jonathan Hạnh Nguyễn bày tỏ: "Sau khi tốt nghiệp cử nhân tại Trường đại học Đà Lạt năm 1973, tôi đã đi học MBA tại Mỹ. Trong thời gian đó, tôi đã có cuộc sống tự lập khá vất vả, nhưng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm trong công việc và chức vụ cuối cùng sau thời gian nỗ lực vươn lên là chức Thanh tra tài chính các nhà thầu của hãng Boeing tại Seatle, Washington, Mỹ. Trong tâm tư tôi lúc nào cũng hướng về Tổ quốc trong đó có Đà Lạt thân yêu".

Ông Hạnh Nguyễn hiện là Tổng giám đốc Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương. Tập đoàn này đã mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam với trên 47 dự án có tổng số vốn hơn 455 triệu USD, tạo công ăn việc làm cho hơn 22.000 lao động.

Tin mới lên