Nhân vật

Ông Vũ Bằng chính thức rời ghế Chủ tịch UBCK để nghỉ hưu

(VNF) – Ông Vũ Bằng chính thức rời cương vị Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để nghỉ hưu.

Ông Vũ Bằng chính thức rời ghế Chủ tịch UBCK để nghỉ hưu

Ông Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa nhận quyết định nghỉ hưu

Ngày 24/5/2017, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Vũ Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ông Vũ Bằng sinh năm 1957 tại Đông Hưng, Thái Bình, là Tiến sỹ kinh tế. Ông cũng là người đã gắn bó với thị trường chứng khoán Việt Nam 20 năm, suốt từ những ngày đầu chuẩn bị khai mở thị trường chứng khoán.

Vị cựu chủ tịch UBCK từng chia sẻ, sau khi nghỉ hưu, có thể ông sẽ lên sàn đầu tư.

Chia sẻ về nghề, ông Vũ Bằng từng bày tỏ: "Thực ra, nghề nào cũng có áp lực, nhưng với lĩnh vực chứng khoán, đó là một áp lực lớn vì từng giây, từng phút ảnh hưởng đến túi tiền của nhà đầu tư, đến giá trị của doanh nghiệp".

Ông Vũ Bằng cũng chia sẻ thêm, bài học kinh nghiệm rút ra sau những lần vượt qua các biến cố là thị trường nóng, nhưng cái đầu của nhà quản lý phải lạnh, tỉnh táo và bình tĩnh để "hạ nhiệt" thị trường.

Tin mới lên