Nhân vật

Tổng giám đốc FPT nói gì sau vụ bị nhân viên kêu gọi về hưu?

(VNF) - Khẳng định các tiết mục chỉ là "những vở hài kịch, mang tính trào lộng của cán bộ, nhân viên FPT", vị Tổng giám đốc của Tập đoàn FPT Bùi Quang Ngọc còn cho biết, cá nhân ông đã thưởng nóng cho tác giả 10 triệu đồng.

Tổng giám đốc FPT nói gì sau vụ bị nhân viên kêu gọi về hưu?

Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Bùi Quang Ngọc

Trong Hội diễn "Tương phùng" diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đêm 13/9, kỉ niệm 28 năm ngày thành lập FPT, một tiết mục "không có trong kịch bản" đã được trình diễn làm bất ngờ toàn bộ nhân viên của Tập đoàn.

Với vở kịch "Lữ Bố hí Điêu Thuyền" và ca khúc "Time to say goodbye", các nghệ sĩ "cây nhà lá vườn" của FPT đã chế giễu việc Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình và Tổng giám đốc Bùi Quang Ngọc dù đã 60 tuổi mà vẫn "tham quyền cố vị", không chịu nhường chỗ cho lớp trẻ lên thay.

Trong phần trình diễn, ca sĩ đóng vai ông Bùi Quang Ngọc hát "Bình ơi, bọn mình 60, FPT đã lớn, mình cũng đã nâng đà. Quá cao rồi, quá bay rồi, về thôi".

Đáp lại, ca sĩ đóng vai ông Trương Gia Bình hát "Ngọc ơi, về làm đếch gì", "quyết không về, quyết không về" để cùng nhau đi tới "đại nghiệp huy hoàng, bao la thế giới, sải cánh đại bàng...".

Các tiết mục này được đánh giá đã chạm đến vấn đề nóng nhất của Tập đoàn FPT khi các lãnh đạo cao nhất đều là những người già, đi ngược lại chiến lược trẻ hóa lãnh đạo từng được đặt ra trước đó. Do vậy, sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, video các tiết mục đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Chia sẻ về nội dung của những tiết mục này, Tổng giám đốc Bùi Quang Ngọc cho biết Hội diễn đêm 13/9 nhằm kỉ niệm ngày thành lập Tập đoàn đã có hơn 20 năm nay và những vở hài kịch là một phần trong đó.

"Đơn giản, chúng chỉ là những vở hài kịch, mang tính trào lộng của cán bộ, nhân viên FPT", ông Bùi Quang Ngọc nói.

Không đánh giá về những trường hợp đã rời khỏi FPT trước đó, cũng như không tiết lộ về kế hoạch nghỉ hưu của bản thân, vị lãnh đạo cao cấp của FPT chỉ  khẳng định: "Hiện FPT có rất nhiều cán bộ lãnh đạo trẻ, rất trẻ, ở nhiều cấp khác nhau. Các cán bộ trẻ của FPT đang lao động trong một môi trường năng động, dân chủ, minh bạch và đang đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp của FPT".

Được biết, tác giả của các tiết mục "gây bão" trên là Đinh Công Sáng. Vở kịch và ca khúc của anh đã được chấm giải nhất Hội diễn với mức thưởng là 10 triệu đồng. Không chỉ vậy, Đinh Công Sáng còn được đích thân Tổng giám đốc Bùi Quang Ngọc thưởng nóng thêm 10 triệu nữa.

Ông Bùi Quang Ngọc sinh năm 1956, là một trong 13 thành viên sáng lập FPT và giữ ghế Phó chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 2002 đến nay. Cùng học phổ thông chuyên toán với Chủ tịch Trương Gia Bình, ông Ngọc từng tốt nghiệp Đại học tổng hợp Kishinhov (Moldova) và sau đó bảo vệ tiến sĩ về cơ sở dữ liệu tại Pháp năm 1986.

Từng là lãnh đạo phụ trách mảng công nghệ thông tin FPT, tiền thân của những công ty quan trọng sau này của tập đoàn như FPT IS, FPT Software, FPT Telecom hay FPT Trading, ông Ngọc được đánh giá là người am hiểu sâu sắc các mô hình kinh doanh của tập đoàn.

Tại FPT, ông Bùi Quang Ngọc cũng được xem là một nhà quản trị xuất sắc, triển khai xây dựng và tiên phong trong việc hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Tập đoàn này cũng coi ông là người trực tiếp tạo dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng chiến lược, từ các bộ ngành đến doanh nghiệp lớn, trực tiếp chỉ đạo nhiều dự án công nghệ thông tin tầm cỡ quốc gia.

Tin mới lên