Nhân vật

Tỷ phú thế giới: người dốt toán, kẻ không biết dùng máy tính

(VNF) - Những tỷ phú thành công nhất thế giới như Bill Gates, Donald Trump, Jack Ma, Richard Branson không phải là những người gỏi mọi thứ. Họ đều có những điều yếu của riêng mình.

Tỷ phú thế giới: người dốt toán, kẻ không biết dùng máy tính

Không biết ngoại ngữ: Điều hối tiếc lớn nhất của Bill Gates

Bill Gates, tỷ phú giàu nhất hành tinh, từng thú nhận một trong những điều mình hối tiếc nhất chính là việc chỉ nói được duy nhất ngôn ngữ mẹ đẻ. "Tôi cảm thấy khá ngu ngốc khi mà tôi không biết ngoại ngữ nào.  Tôi vẫn ước giá mà mình biết tiếng Pháp, Ả Rập hay tiếng Hoa. Nếu nói được hai thứ tiếng từ những ngày còn trẻ thì tôi đã thể hiện được lợi thế của riêng mình", Gates nói.

Bill Gates tự cho mình là khá ngớ ngẩn vì mình chẳng biết ngoại ngữ nào.

Ông cũng không quên ca ngợi CEO Facebook: "Mark Zuckerberg đã học tiếng Trung và đối thoại được với sinh viên Trung Quốc. Thật là giỏi".

Zuckerberg, người sáng lập ra Facebook, đã trở thành một diễn giả khá thông thạo tiếng Quan Thoại, điều này được chứng minh trong một buổi giao lưu với các sinh viên đại học ở Bắc Kinh.

Khi Bill Gates đến thăm Trung Quốc, cho dù ông được gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoặc đi thăm một cửa hàng Dairy Queen ở Bắc Kinh cùng với Warren Buffett, ông đều dùng tiếng Anh.

Donald Trump không biết dùng máy tính

Trái với sự năng động và nhạy bén của người tiền nhiệm Barack Obama trong ứng dụng công nghệ, thì cả tân tổng thống Donald Trump và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đều không thành thạo trong lĩnh vực này. Họ thậm chí không biết cách sử dụng một chiếc laptop.

Tờ TheNextWeb cho biết ông Trump chỉ đi lại và làm việc mà không cần check email. Ông thậm chí không thường xuyên mang theo smartphone, mà chỉ dùng một loại điện thoại với chức năng nghe - gọi đơn giản. Nhiều tờ báo cũng khẳng định Donald Trump không biết sử dụng máy tính.

Tổng thống đắc cử Donald Trump được cho là không biết nhiều về công nghệ.

Sự việc làm dấy lên nhiều lo ngại rằng nước Mỹ có thể tụt hậu trong lĩnh vực công nghệ, chỉ vì tân tổng thống của họ không thích và không biết nhiều về công nghệ. Ngay trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump cũng bày tỏ thái độ "khinh thị" nhất định dành cho công nghệ và sự bùng nổ trong kỷ nguyên số - nơi mà các công ty có giá trị nhất thế giới hầu như đều thuộc lĩnh vực công nghệ.

Tỷ phú bất động sản còn "gây sốc", khi có báo cáo tiết lộ rằng ông có thể sẽ đưa ra chính sách yêu cầu các đơn vị trong quân đội Mỹ giao tiếp với nhau thông qua thư bằng chữ viết tay. Ông cho rằng việc sử dụng các công cụ truyền thông hiện đại là không an toàn trước các nguy cơ về bảo mật.

Theo trích dẫn của tờ Forbes, tổng thống Donald Trump từng nghĩ rằng ông có thể gọi điện cho Bill Gates để "đóng cửa" Internet.

Tờ Quartz từng đưa tin cả ông Trump và bà Clinton đều không biết sử dụng máy tính, cũng như các thao tác truyền thông bằng Facebook, Twitter,... Họ chỉ đưa ra thông điệp, và có người sẽ đảm nhiệm việc đăng tải.

Jack Ma vốn học dốt Toán

Jack Ma được sinh ra hai năm trước khi cách mạng văn hóa Trung Quốc bắt đầu ở Hàng Châu – thành phố hiện có 8,7 triệu dân với nhiều hồ đẹp. Bố mẹ ông là diễn viên kịch truyền thống.

Theo China Daily, bố mẹ ông không được học hành đến nơi đến chốn; bố dựa vào lương hưu mỗi tháng 40 USD để nuôi sống gia đình. BBC đưa tin, hồi đi học, Ma dốt toán nhưng giỏi tiếng Anh, thường hướng dẫn du khách tại các điểm đến ở Hàng Châu. Ma thi trượt đại học hai lần, đến lần thứ ba mới đỗ.

Jack Ma học dốt Toán nhưng lại giỏi tiếng Anh .

Sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Anh trường Hàng Châu năm 1988, ông dạy tiếng Anh nhiều năm ở Viện Kỹ thuật điện tử Hàng Châu, với thu nhập 12 USD/tháng.

Richard Branson mắc bệnh khó đọc

Richard Branson, ông trùm của tập đoàn Virgin Group, được coi là một trong những doanh nhân thành công nhất nước Anh và là biểu tượng của khởi nghiệp.

Richard Branson mắc chứng khó đọc và học rất kém ở trường.

Mắc chứng khó đọc bẩm sinh từ thuở thiếu thời, cậu bé Richard đã phải đấu tranh với chứng khó đọc và trải qua khoảng thời gian khó khăn ở trường học. Richard gần như đã bị loại khỏi trường nam sinh Scaitcliffe nơi mà ông theo học cho đến năm 13 tuổi. Sau đó, ông chuyển đến học ở trường Stowe, một trường nội trú ở Stowe, Buckinghamshire, Anh. Tuy nhiên, vẫn do chứng khó đọc, Branson đã buộc phải thôi học ở tuổi 16.

Tuy nhiên, Richard Branson đã biết cách vượt qua khiếm khuyết của bản thân để trở thành một trong những tỷ phú hàng đầu thế giới.

Tin mới lên