Tài chính quốc tế

Nhập cư New Zealand: Gái mại dâm thu nhập hơn 53.000 USD/năm sẽ được cộng điểm tay nghề

(VNF) – Gái mại dâm được trả thù lao hơn 25,87 USD/giờ (tương đương thu nhập 53.818 USD/năm theo tuần làm việc 40 giờ) sẽ được cộng điểm tay nghề khi làm thủ tục nhập cư tại New Zealand.

Nhập cư New Zealand: Gái mại dâm thu nhập hơn 53.000 USD/năm sẽ được cộng điểm tay nghề

New Zealand hiện được đánh giá là "quốc gia đáng sống nhất" đối với người hành nghề mại dâm.

Bộ Di trú New Zealand mới đây đã xác nhận nghề mại dâm nằm trong danh sách nghề tái định cư cho các lao động nhập cư tại New Zealand.

Để được cộng điểm khi làm đơn xin visa, gái mại dâm nước ngoài muốn lao động tại New Zealand phải đạt được phân loại hành nghề "trình độ cao" mức độ 5 dựa trên Bộ luật Phân loại Nghề Nghiệp theo tiêu chuẩn Úc và New Zealand (ANZSCO).

Theo quy chuẩn này, gái mại dâm phải học hết chương trình giáo dục phổ thông (Secondery Education), có chứng chỉ hành nghề được công nhận hoặc có ít nhất 3 năm làm việc trong các lĩnh vực liên quan và chứng minh được mình được trả hơn 36,44 Dollar New Zealand-NZ/giờ (25,87 USD) hoặc 75.795 NZ/năm (53.818 USD) với 40 tiếng làm việc mỗi tuần.

Theo công bố của Bộ Di trú New Zealand, quy định mới chỉ áp dụng cho những lao động đang sinh sống hợp pháp ở New Zealand nhưng chưa có việc làm hoặc những lao động nước ngoài đang nộp đơn để trở thành công dân tại đây.

Một điều kiện bắt buộc đó là những người hành nghề mại dâm phải có thư giới thiệu việc làm chính thức khi sang New Zealand làm việc.

"Tuy nhiên, New Zealand sẽ không cấp thường trú hay tạm trú cho bất kỳ cá nhân nào có ý định hoạt động mại dâm theo Luật sửa đổi mại dâm năm 2003", theo Bộ Di trú New Zealand.

New Zealand hiện được đánh giá là "quốc gia đáng sống nhất" đối với người hành nghề mại dâm.

Tháng 6/2003, New Zealand đã thông qua Luật cải cách mại dâm và hủy bỏ nhiều đạo luật hàng trăm năm về cấm chèo kéo khách, cấm tổ chức nhà chứa và mại dâm. Luật cho phép công dân trên 18 tuổi bán dâm, mại dâm trên đường phố và trong nhà chứa.

Bên cạnh đó, nước này còn có những chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi của những cô gái bán dâm cũng như hạn chế các tệ nạn xã hội đi kèm như bệnh HIV, ma túy, buôn bán người…

Trên thực tế, New Zealand là nơi có hẳn những tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi cho gái mại dâm như (NZPC). Chúng được thành lập từ năm 1987 và được Bộ y tế tài trợ ngân sách từ năm 1988.

Điều 3 Luật cải cách mại dâm năm 2003 của New Zealand xác định phi hình sự hóa mại dâm nhưng không ủng hộ hay bảo lãnh về đạo đức đối với mại dâm. New Zealand không quy định khu vực riêng dành cho mại dâm.

New Zealand trao cho chính quyền địa phương phần lớn trách nhiệm ban hành quy định quản lý nhà chứa. Nhiều luật khác về doanh nghiệp cũng được áp dụng (sở hữu, đầu tư, khai thác hay quản lý cơ sở mại dâm).

> Trực tiếp: Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, cái bắt tay hữu nghị được cả thế giới trông đợi

Tin mới lên