Tài chính quốc tế

Nhật Bản công bố chính sách mới nhằm đạt mục tiêu lạm phát

Ngày 21/9, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã đưa ra một giai đoạn chính sách mới nhằm sớm đạt mục tiêu giữ lạm phát ở mức 2%.

Nhật Bản công bố chính sách mới nhằm đạt mục tiêu lạm phát

Thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda.

Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của Ban Chính sách, BOJ cho biết đã quyết định thay đổi khuôn khổ chương trình mua trái phiếu nhằm giữ lãi suất trái phiếu chính phủ trong 10 năm khoảng 0%, trong khi cam kết tiếp tục mở rộng tiền cơ sở cho đến khi giá tiêu dùng vượt trên 2%.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda  tuyên bố BOJ sẽ kiên quyết "áp dụng thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ nếu cần", theo đó BOJ có thể duy trì lãi suất âm và giảm mục tiêu lãi suất dài hạn.

Thông báo trên được BOJ đưa ra sau khi ngân hàng này tuyên bố đã "đánh giá toàn diện" về tác động của các biện pháp nới lỏng tiền tệ mà ngân hàng này đã áp dụng kể từ khi Thống đốc Haruhiko Kuroda nhậm chức hồi tháng 3/2013.

Trong một tuyên bố, BOJ cho biết các chính sách mà ngân hàng này áp dụng 3 năm qua đã thúc đẩy các điều kiện tài chính, nền kinh tế Nhật Bản đã "không còn trong tình trạng giảm phát".

Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm giá thực phẩm tươi sống trong tháng 7 vừa qua đã giảm xuống mức nhanh nhất trong hơn 3 năm qua, với 0,5% so với năm 2015.

Theo BOJ, nguyên nhân chính khiến giá tiêu dùng giảm là giá dầu thô giảm, nhu cầu nội địa tăng trưởng thấp sau khi thuế tiêu dùng tăng năm 2014, tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi giảm và các thị trường tài chính toàn cầu không ổn định.

Sau khi BOJ đưa ra quyết định trên, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Chính phủ Nhật Bản đã có dấu hiệu tích cực lần đầu tiên trong 6 tháng qua trong khi chứng khoán Nhật Bản cũng tăng và đồng yên đã giảm giá so với đồng USD và các đồng tiền chủ chốt khác.

Chỉ số Nikkei 225 đã tăng 1,37% và tỷ giá đồng USD so với đồng yên đã tăng từ 101,66 lên 102,64.

Tin mới lên